SCO ủng hộ sáng kiến của Nga về Syria

(Kiến Thức) - Tại hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan hôm 13/9, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã ra Tuyên bố Bishkek, với nội dung chủ yếu được dành cho tình hình Syria.

 
Tuyên bố Bishkek thể hiện mối quan tâm sâu sắc về diễn biến tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi, đặc biệt là ở Syria. SCO tuyên bố vì sự hòa bình và ổn định trong khu vực, "không có sự can thiệp từ bên ngoài, bao gồm cả can thiệp quân sự, mà không được phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".
Trong tuyên bố chung, SCO nhấn mạnh cuộc khủng hoảng ở Syria phải do chính người Syria quyết định, kết thúc bạo lực và bắt đầu giải pháp chính trị mà không cần những điều kiện tiên quyết trên cơ sở thông cáo Geneva. Tài liệu này cũng nêu rõ rằng các nước SCO “hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát quốc tế và tiêu hủy chúng tiếp đó”. SCO cũng chào đón sự gia nhập của Syria vào Công ước quốc tế “về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học và việc tiêu huỷ chúng”.
Các nước thành viên SCO đồng thời hỗ trợ những nỗ lực triệu tập một hội nghị quốc tế về Syria. Theo quan điểm SCO, hội nghị sẽ phải đặt nền móng cho sự hòa giải và bình thường hóa tình hình ở Syria với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. SCO lên án "tất cả những biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố và bạo lực chống lại dân thường" ở Syria.

Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng Yongbyon

(Kiến Thức) - Các chuyên gia của ĐHTH Johns Hopkins ở Washington cho rằng Triều Tiên đã tái khởi động lò phản ứng plutonium tại Trung tâm nghiên cứu Yongbyon.

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon trước khi pháp tháp làm lạnh.
Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon trước khi pháp tháp làm lạnh.
Sau khi phân tích các bức ảnh vệ tinh ngày 31/8/2013, các chuyên gia đã có kết luận nha trên. Họ cho rằng lò phản ứng đã được tái khởi động dựa trên cơ sở dấu hiệu xác nhận gián tiếp: trong ảnh thấy rõ đám khói trắng bốc lên trên các tòa nhà lân cận.

Hình ảnh quân đội Syria tái chiếm Maaloula

(Kiến Thức) - Quân chính phủ Syria vừa tái chiếm Maaloula, một thị trấn cổ nhất của đạo Cơ đốc và vẫn sử dụng ngôn ngữ của Chúa Jesu

Xe tăng quân chính phủ tiến về thị trấn cổ Maaloula.
Xe tăng quân chính phủ tiến về thị trấn cổ Maaloula.
Thị trấn cổ Maaloula nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển và cách thủ đô Damascus 55 km về phía bắc.
Thị trấn cổ Maaloula nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển và cách thủ đô Damascus 55 km về phía bắc. 

Nga đưa 10 tàu chiến đến gần bờ biển Syria

(Kiến Thức) - RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Viktor Chirkov nói rằng Nga sẽ tăng số lượng tàu chiến ở Địa Trung Hải gần bờ biển Syria lên đến 10 chiếc.

Tuần dương hạm tên lửa Moskva của Hải quân Nga.
Tuần dương hạm tên lửa Moskva của Hải quân Nga.
Đô đốc Viktor Chirkov nhận định rằng lực lượng Hải quân Nga sẽ tập trung ở ngoài khơi bờ biển Syria. Ông nói: “Nhiệm vụ rất rõ ràng. Để phòng ngừa những mối đe dọa nhỏ nhất cho biên giới và an ninh quốc gia. Đó là thực tiễn chung của tất cả các lực lượng hải quân trên thế giới – hiện diện tại nơi gia tăng mức độ căng thẳng. Toàn bộ sẽ hành động theo kế hoạch của ban chỉ huy chiến dịch tại vùng biển xa”,

Đọc nhiều nhất

Tin mới