Rút khỏi Syria, Nga liền giao vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Một tùy viên thuộc Tổng lãnh sự quán Nga ở Erbil cho hay, Nga mới giao vũ khí cho người Kurd ở Iraq giữa lúc Moscow đang rút quân khỏi Syria.

Video phiến quân IS dùng bom xe làm nổ tung căn cứ quân sự ở Iraq:
Tùy viên Tổng lãnh sự quán Nga ở Erbil, ông Artyom Grigoryan hôm 16/3 đã cho RIA Novosti biết, Nga mới giao vũ khí cho người Kurd ở Iraq.
Hôm 14/3, phía Nga đã bàn giao cho người Kurd 5 khẩu pháo phòng không nòng kép ZU-23-2 và 20.000 viên đạn với mục tiêu nâng cao tính chiến đấu của lực lượng vũ trang Peshmerga.
Rut khoi Syria, Nga lien giao vu khi cho nguoi Kurd o Iraq
 
“Lô vũ khí đã được bàn giao trước sự chứng kiến của đại sứ và tổng lãnh sự quán Nga cũng như phó chỉ huy trưởng lực lượng Peshmerga”, ông Grigoryan nói.
Theo vị tùy viên này, Nga hi vọng, việc bàn giao lô vũ khí cho người Kurd ở Iraq sẽ giúp cho lực lượng Peshmerga cũng như quân đội Iraq chiến thắng trong cuộc chiến chống IS.
Vào hôm 13/3, Đại sứ Nga ở Iraq Ilya Morgunov đã có cuộc thảo luận với thủ lĩnh cộng đồng người Kurd ở Iraq về việc chuyển vũ khí cho Peshmerga.
Thanh Nga (teo Sputnik)

Bình luận(0)