Phương Tây đang lui quân ở Địa Trung Hải

Google News

(Kiến Thức) - Tinh thần chiến đấu của quân nổi dậy trở nên rệu rã, giữa lúc các tàu chiến Mỹ lui về tuyến sau ở Địa Trung Hải.

 
Tướng Idriss: Quân nổi dậy vẫn chưa được Mỹ cung cấp vũ khí  
Nguồn tin quân sự của debkafile cho biết các tàu chiến phương Tây đối diện với Syria trong hai tuần qua đã bắt đầu lui về tuyến sau, khi quyết tâm tấn công quân sự của Tổng thống Obama bị giảm sút dưới sức ép liên tục của Nga.
Các tàu chiến Anh và Pháp đang đi qua kênh đào Suez đến Biển Đỏ và các tàu chiến Mỹ đang lui về tuyến sau, ở vùng biển nằm giữa đảo nằm giữa đảo Crete và đảo Cyprus.
Trong khi đó, quân đội Syria tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công ở phía nam, nhắm vào thành phố Deraa và nhanh chóng tiến về phía ngã ba biên giới Syria-Jordan-Israel.
Tinh thần của quân nổi dậy đã giảm sút đáng kể và phe đối lập cảm thấy bị chính quyền Obama “phản bội”. Quân nổi dậy hiện đang mất tinh thần chiến đấu trước các cuộc tấn công dồn dập của quân chính phủ Syria.
Lê Chân (theo debkafile)

Bình luận(0)