Nóng: Nga sẽ triển khai tổ hợp tên lửa S-400 ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ triển khai tổ hợp tên lửa S-400 ở Syria, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24.

Hôm 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết rằng, Nga sẽ triển khai tổ hợp tên lửa S-400 ở Syria.
Nong: Nga se trien khai to hop ten lua S-400 o Syria
Một tổ hợp tên lửa S-400 của Nga.
Điều đáng lưu ý rằng động thái triển khai tổ hợp S-400 của Nga được đưa ra chỉ một hôm sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 Nga ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, khiến một phi công Nga thiệt mạng.
Trước đó, hôm 24/11, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi, thông báo rằng Nga sẽ điều tuần dương hạm Moskva tới bờ biển Syria gần Latakia để tăng cường phòng thủ cho căn cứ không quân Nga ở đó.
Liên quan tới vụ máy bay Su-24 Nga bị bắn hạ này, Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexandre Orlov xác nhận trong cuộc phỏng vấn với đài Europe 1 rằng, viên phi công thứ hai trong ê-kíp lái máy bay Su-24 bị bắn hạ hôm 24/11 đã được quân đội Syria cứu sống và đưa về căn cứ Khmeimim.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)