Nổ bom ở Bangkok: Không có người Việt thương vong

Google News

Các công ty du lịch Việt Nam cho biết, các đoàn khách không có ai bị thương hay thiệt mạng do vụ nổ bom ở Bangkok ngày 17/8.

Đại diện các công ty du lịch: Saigontourist, Vietravel, Bến Thành tourist, Fiditour… đã khẳng định không có người Việt thương vong trong vụ nổ bom ở Bangkok.
Các công ty du lịch cho biết ngay sau vụ nổ đã liên lạc ngay với đối tác và hướng dẫn viên theo các đoàn khách để kiểm tra tình hình.
No bom o Bangkok: Khong co nguoi Viet thuong vong
 Nạn nhân là du khách nước ngoài được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chulalongkorn Memorial (Thái Lan) - Ảnh: Bangkok Post
Cụ thể, tổng giám đốc công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist Võ Anh Tài cho biết đến 21h30 các đoàn khách của công ty đang có mặt ở Bangkok (Thái Lan) đã về đến khách sạn an toàn, một số đoàn khách khác đang ở Pattaya.
Còn tổng giám đốc công ty du lịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho biết các đoàn khách của Vietravel vẫn an toàn, ông đã liên lạc với đối tác và các nguồn tin của lực lượng cảnh sát du lịch Thái Lan tất cả đều xác nhận đến 22h chưa có thông tin có du khách người Việt trong nhóm các nạn nhân của vụ nổ.
Theo các công ty du lịch, tuy là đền thờ nổi tiếng ở Bangkok nhưng do khác biệt về tôn giáo nên địa điểm này cũng không được các công ty du lịch đưa vào danh sách điểm tham quan bắt buộc tại Bangkok theo chương trình tour.
Trước đó, vào khoảng 19h tối 17/8 một quả bom được gài trên xe gắn máy đã phát nổ ngay giữa trung tâm Bangkok.
Vụ nổ bom ở Bangkok đã làm thiệt mạng ít nhất 27 người và hơn 70 người bị thương, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.
Đây là vụ đánh bom có thể coi là nghiêm trọng nhất tại Bangkok trong thời gian gần đây, vì nó phát nổ ngay tại quận Chidlom gần điện thờ Ấn giáo Erawan giữa các khu trung tâm thương mại sầm uất, các khách sạn lớn của thủ đô Thái Lan.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)