Nhiều thành phố Ấn Độ đứng đầu danh sách ô nhiễm không khí

(Kiến Thức) -Một nửa trong 20 thành phố trên thế giới có chỉ số PM2.5 cao nhất trên thế giới thuộc về Ấn Độ.

Nghiên cứu 1.600 thành phố trên 91 quốc gia và vùng lãnh thổ của WHO cho thấy, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) có mật độ các hạt vật chất trong không khí nhỏ hơn 2,5 micromet (thường gọi là PM2.5). Nghiên cứu này cũng cho thấy chỉ số PM2.5 tại hầu hết các thành phố được tổ chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi đều vượt quá mức được cho là an toàn.
PM2.5 tượng trưng cho mật độ các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet như ammonia, carbon , nitrat và sulfat. Những hạt vật chất này đủ nhỏ để thẩm qua mạch máu và gây ra các bệnh như tim mạch và ung thư.
New Delhi là thành phố có mức độ các hạt vật chất trong khí cao nhất với chỉ số PM2.5 đạt mức 153 microgram/m3. Thành phố có chỉ số PM2.5 cao thứ 2 trong số các thành phố được WHO theo dõi cũng là một thành phố Ấn Độ khác - Patna với chỉ cố PM2.5 đạt mức 149 microgram/m3. Mức PM2.5 được WHO coi là an toàn là 25 micrograms/m3.
Một nửa trong số 20 thành phố trên thế giới có chỉ số PM2.5 cao nhất trên thế giới là các thành phố của Ấn Độ. Một số thành phố có chỉ số PM2.5 cao khác là Pakistan và Bangladesh.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi.
Điều đáng ngạc nhiên là không có thành phố nào của Trung Quốc nằm trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới mặc dù các thành phố của Trung Quốc vẫn bị bao phủ bởi làn khói xám (Chỉ số PM2.5 của Bắc Kinh đạt mức 56 microgram). Năm 2014, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố thực hiện cuộc chiến chống ô nhiễm.
Dữ liệu của WHO phù hợp với một nghiên cứu hồi đầu năm 2014 cho thấy mức độ ô nhiễm không khí ở New Delhi đã vượt qua Bắc Kinh. Đây được cho là kết quả của việc Ấn Độ thực thi yếu kém các chương trình quản lý ô nhiễm.
Ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề phổ biến tại nhiều thành phố trên thế giới do sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy điện đốt than, ô tô cũng như việc sử dụng khí đốt để nấu ăn và sưởi ấm.
Các thành phố có mức độ ô nhiễm thấp nhất nằm ở các nước Canada, Mỹ, Phần Lan, Iceland và Thụy Điển.

Những tấm ảnh “biết nói” về ô nhiễm môi trường

Hàng trăm người dân Belize (trước đây gọi là Honduras thuộc Anh, là nơi ít người biết đến nhất ở châu Mỹ La Tinh) và người ủng hộ trên thế giới cùng xếp chữ trên một hòn đảo để tạo thành thông điệp hôm 13/11/2010. Thông điệp kêu gọi con người chú ý tới vấn đề suy thoái môi trường và sự cần thiết bảo vệ hành tinh của chúng ta.
 Hàng trăm người dân Belize (trước đây gọi là Honduras thuộc Anh, là nơi ít người biết đến nhất ở châu Mỹ La Tinh) và người ủng hộ trên thế giới cùng xếp chữ trên một hòn đảo để tạo thành thông điệp hôm 13/11/2010. Thông điệp kêu gọi con người chú ý tới vấn đề suy thoái môi trường và sự cần thiết bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Một nhà báo lấy mẫu nước màu đỏ trên một con sông ở Trung Quốc, có khả năng bị ô nhiễm bởi hai nhà máy hóa chất bất hợp pháp gần đó.
 Một nhà báo lấy mẫu nước màu đỏ trên một con sông ở Trung Quốc, có khả năng bị ô nhiễm bởi hai nhà máy hóa chất bất hợp pháp gần đó.

Một tòa nhà được xây dựng giữa khu rừng ngập mặn khô cằn ở Cancun. Trong 40 năm kể từ Cancun được thành lập, vô vàn khu rừng ngập mặn nằm dọc bờ biển Caribe của Mexico đã bị phá hủy.
 Một tòa nhà được xây dựng giữa khu rừng ngập mặn khô cằn ở Cancun. Trong 40 năm kể từ Cancun được thành lập, vô vàn khu rừng ngập mặn nằm dọc bờ biển Caribe của Mexico đã bị phá hủy.

Ảnh chụp từ không trung khu rừng bị khai thác trái phép gần công viên quốc gia Amazon. Kể từ khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhậm chức vào tháng 1/2011, bà đã đảo ngược luật phá rừng, tìm cách mở đường cho các đập thủy điện và các dự án cơ sở hạ tầng khác.
 Ảnh chụp từ không trung khu rừng bị khai thác trái phép gần công viên quốc gia Amazon. Kể từ khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhậm chức vào tháng 1/2011, bà đã đảo ngược luật phá rừng, tìm cách mở đường cho các đập thủy điện và các dự án cơ sở hạ tầng khác.

Một gốc cây bị đốn xén la liệt là lời nhắc nhở về nạn phá rừng trên diện rộng.
 Một gốc cây bị đốn xén la liệt là lời nhắc nhở về nạn phá rừng trên diện rộng.

Nhà máy lọc dầu bất hợp pháp bị phát hiện dọc theo một con lạch bên ngoài trung tâm thành phố cảng Harcourt trong khu vực đồng bằng sông Nigeria.
 Nhà máy lọc dầu bất hợp pháp bị phát hiện dọc theo một con lạch bên ngoài trung tâm thành phố cảng Harcourt trong khu vực đồng bằng sông Nigeria.

Nigeria là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất châu Phi. Ngành công nghiệp ngầm được cho là trị giá hàng trăm triệu USD/năm.
 Nigeria là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất châu Phi. Ngành công nghiệp ngầm được cho là trị giá hàng trăm triệu USD/năm.

Một người đàn ông thu thập các vật liệu tái chế tại bãi rác lớn nhất Mỹ Latinh. Bãi rác này đã bị đóng cửa hồi tháng 5/2012, trước khi hội nghị thượng đỉnh Rio+20 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.
Một người đàn ông thu thập các vật liệu tái chế tại bãi rác lớn nhất Mỹ Latinh. Bãi rác này đã bị đóng cửa hồi tháng 5/2012, trước khi hội nghị thượng đỉnh Rio+20 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

Hàng ngàn con cá chết chồng chất lên nhau ở Rio de Janeiro (Brazil). Cá chết bởi nồng độ oxy giảm do ô nhiễm.
 Hàng ngàn con cá chết chồng chất lên nhau ở Rio de Janeiro (Brazil). Cá chết bởi nồng độ oxy giảm do ô nhiễm.

Con bồ nông nâu với bộ lông vũ ướt sũng bởi dầu tràn trong một hồ bơi sau thảm họa tràn dầu Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico.
 Con bồ nông nâu với bộ lông vũ ướt sũng bởi dầu tràn trong một hồ bơi sau thảm họa tràn dầu Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico.

10 địa điểm ô nhiễm nhất thế giới

(Kiến Thức) - Mới đây, Viện môi trường toàn cầu Blacksmith đã công bố danh sách 10 địa điểm ô nhiễm nhất trên thế giới.

1.Lưu vực sông Matanza-Riachuelo ở thủ đô Buenos Aires: Tuy chỉ kéo dài 37 dặm, nhưng dọc theo con sông này, có tới 15.000 công ty hóa chất. Họ xả trực tiếp chất độc hại như kẽm, chì, đồng, niken, hay crom … ra dòng sông.
1.Lưu vực sông Matanza-Riachuelo ở thủ đô Buenos Aires: Tuy chỉ kéo dài 37 dặm, nhưng dọc theo con sông này, có tới 15.000 công ty hóa chất. Họ xả trực tiếp chất độc hại như kẽm, chì, đồng, niken, hay crom … ra dòng sông. 
Do bị ô nhiễm nặng, vì thế có tới 60% các hộ gia đình sinh sống ở lưu vực sông mắc các chứng bệnh: tiêu chảy, ung thư, bệnh về đường hô hấp.
 Do bị ô nhiễm nặng, vì thế có tới 60% các hộ gia đình sinh sống ở lưu vực sông mắc các chứng bệnh: tiêu chảy, ung thư, bệnh về đường hô hấp.

Cuộc trưng cầu dân ý miền đông Ukraine qua ảnh

(Kiến Thức) - Cuộc trưng cầu dân ý tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đang diễn ra.

Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.
 Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.