Ngừng bắn Ukraine: Quân đội bị tấn công 1.300 lần

Google News

(Kiến Thức) - Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, các vị trí của Quân đội Ukraine bị tấn công 1.300 lần khiến 65 binh sĩ thiệt mạng.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine vừa tuyên bố có 65 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại miền đông kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 5/9 theo thỏa tuận tại Minsk.
"Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, các vị trí của Quân đội Ukraine bị tấn công 1.300 lần khiến 65 binh sĩ thiệt mạng", thông báo từ Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine ngày 11/10 cho hay.
Một điểm kiểm soát của Quân đội Ukraine.
Theo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, sân bay Donetsk, thành phố Debaltseve, Shchastya cũng như khu vực Mariupol là các khu vực Quân đội Ukraine đóng giữ bị tấn công nhiều nhất. Trong khi đó, lực lượng ly khai miền đông cho rằng họ chỉ bắn trả sau khi bị pháo kích từ phía lực lượng thân Kiev.
"Chúng tôi chỉ khai hỏa để đáp trả", một phát ngôn viên của lực lượng ly khai trả lời tờ RIA Novosti cho hay.
Song Tử

Bình luận(0)