Nghi phạm mưu sát Tổng thống Obama lãnh án tù

Google News

(Kiến Thức) - Nghi phạm âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Obama vừa bị kết án hơn 8 năm tù.

Sputnik đưa tin, ngày 16/12, một tòa án liên bang Albany kết án Eric Feight 8 năm tù sau khi y thừa nhận cùng Glendon Scott Crawford - một thành viên của giáo phái Ku Klux Klansman - lên kế hoạch sử dụng một thiết bị phóng xạ để thực hiện âm mưu ám sát những người Hồi giáo và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổ chức Southern Poverty Law Center coi giáo phái phân biệt chủng tộc KKK là tổ chức thù địch nước Mỹ lâu đời nhất.
Nghi pham muu sat Tong thong Obama lanh an tu
Nghi phạm âm mưu ám sát Tổng thống Obama lãnh án tù.
Eric Feight, đến từ Hadson, New York (Mỹ), ban đầu đối mặt với mức án 15 năm tù. Y thừa nhận vào tháng 1/2014 cùng Crawford hợp tác để chế tạo một thiết bị điều khiển từ xa có khả năng bắn tia bức xạ chết người.
Feight và Crawford bị bắt giữ cách đây hai năm sau khi bị cáo buộc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng những cáo buộc khác. Crawford đối mặt với mức án ít nhất là 25 năm tù và khoản tiền phạt 2 tỷ USD.
Hai nghi phạm này bị cáo buộc âm mưu phóng xạ vào một nhà thờ Hồi giáo ở Albany, New York và một trường học Hồi giáo năm 2013.
Trong đoạn ghi âm được đưa ra trước tòa án hồi tháng 5/2012, Freight và Crawford đã thảo luận về một vụ tấn công Nhà Trắng.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)