Nepal lại bị động đất: 42 người chết, 1.000 người bị thương

Google News

(Kiến Thức) - Hôm nay (12/5), Nepal lại bị động đất mạnh trên 7 độ Richter và tâm chấn của trận động đất gần Thủ đô Kathmandu này chỉ cách mặt đất có 19 km.

Hai tuần sau trận động đất mạnh khủng khiếp 7,8 độ Richter ngày 25/4, làm chết hơn 8.000 người, hôm nay Nepal lại hứng chịu một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter.
Nepal lai bi dong dat, it nhat 4 nguoi chet (*)
Nhiều bệnh nhân được đưa ra khỏi Bệnh viện Kathmandu trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Nepal ngày 12/5.
Tâm chấn của trận động đất này chỉ cách Thủ đô Kathmandu có vài chục cây số về phía đông và ở gần núi Everest.
Phóng viên thường trú của hãng tin Đức DPA cho biết, dân chúng Kathmandu lại hoảng loạn chạy ra đường và liên lạc điện thoại với bên ngoài bị gián đoạn. Tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, người ta cũng cảm nhận thấy sự rung lắc của trận động đất này.
Bộ Nội vụ Nepal nói cho đến thời điểm này đã có 19 người chết và 981 người bị thương trong trận động đất mới ngày 12/5  ở Nepal. Theo Sputnik International, con số người chết ít nhất là 42 và hơn 1.000 người bị thương.

Trước đó, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ngày 25/4 đã làm chết hơn 8.000 người và phá hủy gần 500.000 ngôi nhà ở Nepal. Hàng triệu người Nepal hiện vẫn phải sống trong lều bạt và nhờ vào hàng cứu trợ.

Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)