Malaysia cần thêm thời gian để điều tra vụ MH370

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Liow Tiong Lai cho biết, Malaysia cần thêm nhiều thời gian hơn để điều tra vụ máy bay MH370.

“Chúng tôi vẫn cần thêm nhiều mảnh vỡ, nhiều dữ liệu và nhiều thông tin (về vụ máy bay MH370)”, tờ The Star dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow hôm 9/8.
Malaysia can them thoi gian de dieu tra vu MH370
 Các thành viên tìm kiếm xác máy bay Malaysia mất tích số hiệu MH370.
Theo lời bộ trưởng, Malaysia cũng đề nghị Maldives, Madagascar và Mauritius để hỗ trợ trong cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014.
Tuần trước, một cánh tà – bộ phận chuyển động của cánh máy bay - đã trôi dạt vào bờ biển hòn đảo Reunion (phần lãnh thổ của Pháp) nằm ở Ấn Độ Dương.
Mảnh vỡ này sau đó được các chuyên gia Pháp và Malaysia điều tra thêm. Nhiều người nhận định, “có khả năng rất cao” rằng mảnh vỡ đó thuộc MH370.
Ngày 7/8, Pháp thông báo kế hoạch cử nhiều điều tra viên tới hòn đảo này để tìm kiếm thêm nhiều mảnh vỡ.
Không lâu sau khi tìm thấy bộ phận cánh tà này, một mảnh vỡ nghi của cánh cửa sổ máy bay đã trôi về bờ biển hòn đảo này nhưng ở một vị trí khác.
Thanh Nga (theo Sputnik News)

Bình luận(0)