Hội nghị G20: Tìm lời giải cho xung đột thương mại toàn cầu

Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại, địa chính trị ngày một gia tăng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức khai mạc lúc 12h trưa 28/6 (giờ Nhật Bản) tại Osaka.
Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra với sự tham dự của các lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, lãnh đạo 8 nền kinh tế khách mời (trong đó có Việt Nam) và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng trên thế giới như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)...
Hoi nghi G20: Tim loi giai cho xung dot thuong mai toan cau
Các lãnh đạo tham dự Hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Getty. 
Sau Lễ khai mạc, Thủ tướng Shinzo Abe đã chủ trì 2 phiên thảo luận với chủ đề: Kinh tế toàn cầu, thương mại và đầu tư, Đổi mới và sáng tạo. Bước sang ngày làm việc ngày 29/6, trong phiên họp thứ 3 và thứ 4, hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, năng lượng. Ngoài ra hội nghị cũng sẽ có những phiên thảo luận bên lề về một số vấn đề khác như kinh tế số, phụ nữ...
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự các phiên thảo luận trên.
Hội nghị Thượng đỉnh G20 là cơ hội cho các cuộc gặp song phương giữa Nhật Bản và các quốc gia, tổ chức tham gia hội nghị, giữa các quốc gia tham gia hội nghị với nhau.
Trước lễ khai mạc Hội nghị G20, Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thống nhất tăng cường hợp tác quan hệ đồng minh, thỏa thuận các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế...
Nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có những cuộc tiếp xúc song phương với 7 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Đức...
Dự kiến ngày 29/6, hội nghị sẽ đưa ra tuyên bố chung trước khi bế mạc.

Mời độc giả xem thêm video về Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản (Nguồn: DW)

Trung Quốc “nhắn nhủ” gì đến Mỹ trước thềm G20?

(Kiến Thức) - Trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị G20 hôm 29/6, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt áp đặt lên Tập đoàn Huawei.

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào lúc 11h30 sáng 29/6 (giờ địa phương) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.
Cuộc gặp này thu hút sự quan tâm của toàn thế giới trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang diễn ra, khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng.

Sự thật sốc về nơi giữ trẻ nhập cư trái phép ở Mỹ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn trẻ nhập cư trái phép không đi cùng cha mẹ của chúng đang sống trong một trung tâm ở Homestead, bang Florida, Mỹ. Những đứa trẻ này chủ yếu đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My
Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết, khoảng 2.450 trẻ nhập cư trái phép trong độ tuổi từ 13 đến 17 đang sống trong một trung tâm ở Homestead, bang Florida. 73% trong số đó là nam giới và chúng chủ yếu đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador. (Nguồn ảnh: Reuters)

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-2
 Các thanh thiếu niên này không đi cùng người thân của chúng, bị lực lượng an ninh Mỹ bắt giữ tại khu vực biên giới (Mỹ-Mexico) trước đó.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-3
 Được biết, trung tâm Homestead là cơ sở lớn nhất ở Mỹ tạm giữ những em nhỏ nhập cư trái phép không có người lớn đi cùng.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-4
 Cơ sở này nằm cách thành phố Miami khoảng 56 km về phía nam và do một công ty tư nhân điều hành.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-5
 Theo một báo cáo, tính đến ngày 25/6, khoảng 1.162 trẻ đã ở trong trung tâm Homestead hơn 20 ngày; 840 trẻ đã ở đây hơn 30 ngày và 224 em nhỏ đã sống trong trung tâm này ít nhất 60 ngày.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-6
Tờ New York Times cho biết, một bé trai Guatemala ở đây lâu nhất, lên tới 122 ngày.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-7
 Một số nhà hoạt động cho hay, cơ sở ở Homestead không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn và sức khoẻ.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-8
 Các lán trại được dựng lên cho những em nhỏ nhập cư ở tạm thời tại trung tâm Homestead.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-9
 Các em nhỏ tại Homestead từng phàn nàn về điều kiện sống ở đây, chẳng hạn như khu trại rất ồn ào, chật chội và không có không gian riêng.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-10
 Một nguồn tin cho hay, những đứa trẻ này ngày càng cảm thấy tuyệt vọng vì không biết khi nào chúng sẽ được "phóng thích" khỏi cơ sở Homestead, và thậm chí một số em nhỏ được cho là có ý định tự tử.

Su that soc ve noi giu tre nhap cu trai phep o My-Hinh-11
Một bé gái cầm tấm biển thể hiện sự ủng hộ đối với những đứa trẻ nhập cư trong trung tâm Homestead

Biển người biểu tình ở Hong Kong trước G20

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong ngày 26/6 để kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị G20 sắp tới ủng hộ đề nghị của họ về việc xóa bỏ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc mà chính quyền đặc khu đưa ra trước đó.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20
 Theo CNA, ngày 26/6, hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong để kêu gọi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới ủng hộ đề nghị của họ về việc xóa bỏ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc gây tranh cãi mà chính quyền đặc khu đưa ra trước đó. (Nguồn ảnh: Reuters)

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-2
 Đám đông người biểu tình mang theo những tấm biển có nội dung như "Hãy giúp Hong Kong" tuần hành tới các tòa lãnh sự quán các nước đặt tại thành phố này.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-3
Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ không cho phép các quốc gia tham dự G20 thảo luận về vấn đề Hong Kong tại cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 28-29/6. 

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-4
 "Trung Quốc sẽ không đồng ý vấn đề Hong Kong được phép thảo luận tại G20. Đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-5
 Hôm 9/6, hơn 1 triệu người được cho là đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Họ lo ngại rằng dự luật sẽ khiến Hong Kong chịu ảnh hưởng từ luật pháp của Trung Quốc đại lục.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-6
 Tiếp đến, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình Hong Kong vào lúc 15 giờ chiều 12/6 (giờ địa phương) khi hạn chót mà người biểu tình đưa ra yêu cầu chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ kết thúc.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-7
 Trước sức ép từ phía người biểu tình, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong sau đó ra thông báo hoãn vô thời hạn dự thảo luật dẫn độ sang Trung Quốc.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-8
 Đám đông người biểu tình tập trung tại Hong Kong tối 26/6 trước thềm Thượng đỉnh G20 sắp diễn ra tại Nhật Bản.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-9
 Những người biểu tình tập trung trước cổng trụ sở cảnh sát ở Hong Kong.

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-10
Người biểu tình kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ đề nghị của họ về việc rút lại dự luật dẫn độ mà chính quyền đặc khu Hong Kong đã đưa ra.  

Bien nguoi bieu tinh o Hong Kong truoc G20-Hinh-11
Một người biểu tình đứng trước hàng rào tại trụ sở cảnh sát Hong Kong hôm 26/6.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới