Đảng của bà Aung San Suu Kyi bổ nhiệm quyền phó tổng thống

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bổ nhiệm ông Mahn Win Khaing Than, lãnh đạo thượng viện bị lật đổ, làm quyền phó tổng thống nước này.

“Ông Mahn Win Khaing Than được bổ nhiệm làm quyền phó tổng thống để lãnh đạo chính phủ liên minh và tổ chức các hoạt động của chính phủ”, CGTN dẫn thông báo trên Facebook hôm 8/3 của ủy ban đại diện các nghị sĩ bị lật đổ của đảng NLD.
Cũng theo tuyên bố này, quyền phó tổng thống sẽ thay thế tổng thống đang vắng mặt để thực hiện các nghĩa vụ với đất nước.
Ông Mahn Win Khaing Than là người đứng đầu thượng viện đã bị lật đổ của Myanmar. Hiện chưa rõ nơi ở cụ thể của ông Khaing Than.
Dang cua ba Aung San Suu Kyi bo nhiem quyen pho tong thong
Ông Mahn Win Khaing Than mới được bổ nhiệm làm quyền phó tổng thống của Myanmar. Ảnh: MNA. 
Động thái nói trên được đánh giá chỉ mang tính biểu tượng vì quân đội Myanmar đang nắm quyền.
Trước đó vào ngày 1/2, quân đội đã bắt giữ nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền dân sự của Myanmar, bao gồm Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, lấy lý do làm rõ cáo buộc bầu cử gian lận.
Cuộc chính biến khiến hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình, kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint. Người dân cũng yêu cầu quân đội tôn trọng kết quả bầu cử hồi tháng 11/2020, khi đảng NLD giành chiến thắng.
Ông Win Myint dự kiến hầu tòa trực tuyến vào ngày 1/3 song kế hoạch đã thay đổi. Trong ngày này, chỉ có bà Suu Kyi ra hầu tòa.
Kể từ ngày 5/2, Ủy ban Bầu cử Liên minh mới của Myanmar (UEC) đã gặp gỡ đại diện từ các đảng phái chính trị ở thủ đô Nay Pyi Taw, nhằm xem xét lại quy trình bầu cử năm 2020.

Biểu tình lan rộng ở Myanmar, hàng trăm người bị bắt giữ

Biểu tình phản đối đảo chính lan rộng khắp Myanmar trong bối cảnh quân đội mạnh tay bắt giữ gần 500 người biểu tình, sử dụng đạn cao su ở nhiều nơi.

Đến nay, quân đội Myanmar đã bắt giữ gần 500 người tham gia các cuộc biểu tình trên nhiều địa phương nhằm phản đối cuộc đảo chính diễn ra hôm 1/2. Ngày 17/2, hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình trên khắp Myanmar.

​Chính biến ở Myanmar: Bao nhiêu tướng quân đội đã bị Mỹ trừng phạt?

(Kiến Thức) - Sau vụ chính biến ở Myanmar xảy ra hồi đầu tháng 2/2021, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức quân sự hàng đầu Myanmar.

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?
 Đầu tháng 2/2021, chính biến đã xảy ra tại Myanmar khi quân đội bắt giữ hàng loạt nhân vật cấp cao trong chính phủ nước này, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Myanmar Win Myint. Động thái này của quân đội đã châm ngòi những cuộc biểu tình lớn tại Myanmar. Ảnh: Một cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự tại Myanmar. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-2
 Sau đó, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức quân đội Myanmar chịu trách nhiệm vụ đảo chính hôm 1/2. Trong ảnh là bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-3
Ngày 11/2, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ban hành lệnh trừng phạt đối với 10 tướng lĩnh quân đội Myanmar tham gia vụ bắt giữ các quan chức chính quyền dân sự trong cuộc chính biến hồi đầu tháng. Trong ảnh là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen. Ảnh: Reuters.  

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-4
 Trong số 10 tướng lĩnh Myanmar bị Mỹ trừng phạt khi đó có hai nhân vật đáng chú ý là Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing và Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar Mya Tun Oo (ảnh). Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-5
 Được biết, Thống tướng Min Aung Hlaing chính là tâm điểm chú ý sau khi Quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo chính phủ và trao quyền lực cho ông. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-6
 Ông Min Aung Hlaing trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar từ năm 2011, khi quá trình chuyển đổi từ chính quyền quân sự sang dân chủ ở Myanmar bắt đầu. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-7
Từ một người lính kín tiếng, ông Min Aung Hlaing trở thành một chính trị gia sôi nổi và là nhân vật của công chúng. Ảnh: Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, ông Min Aung Hlaing, trong một đợt duyệt binh ở thủ đô Naypyidaw hồi tháng 3/2016. Ảnh: Reuters.  

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-8
Gần đây nhất, ngày 22/2, chính quyền Mỹ tiếp tục bổ sung thêm hai người trong giới lãnh đạo quân sự Myanmar vào danh sách trừng phạt liên quan đến các sự kiện ở nước này. Ảnh: Người biểu tình Myanmar tập trung vào ngày 22/2. Ảnh: Reuters. 

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-9
 Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ quyết định áp trừng phạt đối với hai tướng lĩnh quân đội Myanmar là Trung Tướng Moe Myint Tun – cựu Tham mưu trưởng lục quân và Tướng Maung Maung Kyaw (đứng giữa)  – Tư lệnh không quân.

​Chinh bien o Myanmar: Bao nhieu tuong quan doi da bi My trung phat?-Hinh-10
 Theo lệnh trừng phạt, các tài sản tại Mỹ (nếu có) của hai vị tướng trên sẽ bị đóng băng và người Mỹ sẽ không được phép giao dịch với những người này. Ảnh: Xe quân sự trên đường phố ở Mandalay, Myanmar, ngày 3/2. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm (Nguồn video: THĐT)

Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình ở Myanmar

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự vẫn tiếp diễn tại Myanmar. Trong ngày 8/3, thêm 3 người thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng an ninh nước này.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar
Ngày 8/3, người dân ở Myanmar tiếp tục tập trung biểu tình tại các thành phố lớn như Yangon, Mandalay...nhằm phản đối chính quyền quân sự. (Nguồn ảnh: Reuters)  

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-2
Truyền thông Myanmar dẫn lời các nhân chứng tham gia biểu tình trên đường phố Myitkyina cho biết, cảnh sát đã bắn lựu đạn choáng và hơi cay vào họ. 

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-3
 Theo lời nhân chứng, hai người biểu tình ở Myanmar tử vong vì bị đạn bắn vào đầu hôm 8/3. Trong khi đó, ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong cuộc biểu tình sau đó ở thị trấn Phyar Pon.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-4
Cũng trong ngày 8/3, cảnh sát ập vào quận Sanchaung, Yangon, và tuyên bố lục soát từng nhà để kiểm tra ai không phải là cư dân của khu vực này. 

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-5
 Cảnh sát Myanmar bắt đầu nổ súng và bắt người ở Sanchaung từ khoảng 22 giờ ngày 8/3. Đến rạng sáng 9/3, khoảng 20 người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát khám xét nhà.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-6
 Một người thân của U Khin Maung Latt, 58 tuổi, khóc khi nhận thi thể ông Latt từ bệnh viện ở Yangon, ngày 7/3.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-7
Nhân viên y tế tình nguyện tháo chạy cùng người biểu tình trong cuộc trấn áp của lực lượng an ninh ở Yangon ngày 7/3. 

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-8
Người biểu tình ở Nyaung-U, Myanmar, ngày 7/3. 

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-9
 Hơi cay mù mịt trên đường phố Yangon ngày 6/3.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-10
 Người biểu tình lập rào chắn ở Yangon để chuẩn bị cho cuộc đụng độ có thể xảy ra hôm 6/3.

Dien bien moi nhat cuoc bieu tinh o Myanmar-Hinh-11
 Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở Nyaung-U ngày 7/3.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.