Bão Mujigae đổ bộ Philippines, có thể vào Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 2/10, cơn bão Mujigae gây nên tình trạng mất điện ở đảo Luzon và sẽ mang theo mưa lớn đổ vào Thủ đô Philippines.

Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) lúc 5h ngày 2/10 đã phát đi thông báo rằng, bão Mujigae đã đổ bộ và gây mưa lớn lên vùng Baler-San Luis (Aurora) lúc 2h cùng ngày.
Cũng theo bản tin trên, cơn bão Mujigae tiếp tục tới miền trung Luzon. Bão di chuyển với tốc độ trung bình 20 km/h theo hướng tây-tây bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão là 65 km/h, giật mạnh lên tới 80 km/h.
Bao Mujigae do bo Philippines, co the vao Quang Ninh
Hướng đi dự tính của bão Mujigae.
Tính cho tới 4h ngày 2/10, bão ở vùng lân cận thành phố San Jose, Nuev Ecija kèm theo mưa lớn trong vòng bán kính 150 km.
Trước tình hình cơn bão sắp đổ bộ, các nước trong khu vực như Việt Nam, Trung Quốc đại lục và Hong Kong đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão được cho là có diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh này.
Ở Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) hôm 2/10 đã ra cảnh báo màu xanh đối với cơn bão này, dự kiến sẽ đổ vào các tỉnh miền nam ven biển Trung Quốc như Quảng Đông, Hải Nam với sức gió ở vùng gần tâm bão dự kiến lên tới 136,8 km/h kèm theo mưa lớn.
Bao Mujigae do bo Philippines, co the vao Quang Ninh-Hinh-2
 Ảnh vệ tinh chụp cơn bão mạnh này.
Còn ở Việt Nam, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14h ngày 2/10, vị trí tâm bão số 4 (tức cơn bão mạnh Mujigae) ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 118,7 độ kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km theo hướng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức từ 60-90 km/h), giật cấp 10-11.
Dự kiến, đến 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 310 km theo hướng Đông Bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão ở cấp 10-11. Sau khi đổ bô vào Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh ngày 5/10.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)