130 triệu lượt người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng do thiên tai

Google News

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 9 tháng đầu năm 2020, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Trung Quốc đã tăng gần 13% so với cùng kỳ, lên tới 130 triệu lượt người.

Theo thông tin của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, 9 tháng đầu năm nay, nước này đã có 578 người thiệt mạng và mất tích, 130 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 313,55 tỷ nhân dân tệ (khoảng 46 tỷ USD).
130 trieu luot nguoi o Trung Quoc bi anh huong do thien tai
 Lũ lụt tại tỉnh Tứ Xuyên ngày 17/8. Ảnh: Chinanews.
So với cùng kỳ năm 2019, số người bị ảnh hưởng đã tăng 12,8%, tuy nhiên số người thiệt mạng và mất tích giảm 33,5%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 2,4%, trong đó riêng thiệt hại do lũ lụt tăng 27,6% so với mức trung bình của 5 năm trở lại đây.
Thời tiết khắc nghiệt đã khiến lũ lụt ở Trung Quốc nghiêm trọng hơn mọi năm. 9 tháng đầu năm, nước này đã xảy ra 45 đợt mưa lớn với lượng mưa đạt 622mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ hàng năm, nhiều thứ 2 kể từ năm 1961 đến nay, gây nên tình trạng lũ nặng tại nhiều địa phương và xảy ra lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998 đến nay.
21 trận lũ đã xảy ra trên các dòng sông chính như Trường Giang, Hoàng Hà. Mực nước lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh, thành của Trung Quốc đã vượt mức báo động, nhiều hơn hàng năm tới 80%, nhiều nhất kể từ năm 1998 đến nay.
Trong khi lũ lụt có chiều hướng gia tăng, thì hạn hán và bão ở nước này có chiều hướng giảm nhẹ và ít hơn hàng năm. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đại lục đã xảy ra 20 trận động đất từ 5 độ trở lên, nhiều hơn hàng năm, chủ yếu tập trung ở Tân Cương, Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam..., nhưng không gây thiệt hại lớn về người và của.
Theo Bích Thuận/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)