Tê tay suốt 2 năm không ngờ thoát vị chèn ép tủy sống, rễ thần kinh

Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất.

Chị H. (53 tuổi, TP HCM) thường xuyên bị đau vùng cổ kèm tê hai tay suốt 2 năm nay. Gần đây, tình trạng trở nặng khiến hai tay tê bì, giảm cảm giác rõ rệt, các động tác đơn giản như cầm nắm hay xoay cổ tay cũng trở nên khó khăn. Lo ngại nguy cơ mất khả năng vận động, chị đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Kết quả chụp MRI cột sống cổ phát hiện chị bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tầng C4,C5,C6, kèm tình trạng hẹp đốt sống cổ nặng.

Khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng lên tủy sống và rễ thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh xuống hai tay, lâu dần cảm giác vùng tay cũng dần biến mất. Điều đáng nói là quá trình này diễn ra âm thầm, nếu không được can thiệp, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ liệt chi.

Thông thường, với những trường hợp tương tự như bệnh nhân H, người bệnh sẽ được phẫu thuật cố định cột sống cổ lối trước. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ tình trạng bệnh, ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương, Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cột sống cổ lối sau. Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao, nhằm giải ép tủy sống và rễ thần kinh bị chèn ép.

te-tay.jpg

Khác với phẫu thuật truyền thống, phẫu thuật nội soi chỉ cần một đường rạch nhỏ. Thông qua hệ thống nội soi với hình ảnh phóng đại rõ nét, bác sĩ có thể tiếp cận chính xác vị trí tổn thương, loại bỏ phần đĩa đệm thoát vị và giải phóng chèn ép lên dây thần kinh.

Hơn nữa, phẫu thuật nội soi cột sống cổ lối sau là phương pháp phẫu thuật mới với những ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật cố định cột sống cổ lối trước truyền thống như: Ít đau, ít mất máu; Bảo tồn tối đa cấu trúc xương và khớp, tránh can thiệp vào đĩa đệm, bảo tồn cơ cổ; Hạn chế tổn thương cơ sau; Giảm nguy cơ biến chứng nuốt nghẹn hoặc khàn tiếng so với đường mổ trước cổ; Thời gian hồi phục nhanh.

ta-tay-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc giải phóng thần kinh cho các trường hợp thoát vị đĩa đệm có kèm tình trạng hẹp ống sống nặng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý cột sống, đặc biệt là ở vùng cổ – nơi tập trung nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi cảm giác hai tay, hết tê bì, giảm đau rõ rệt. Cơ lực tay cải thiện khoảng 80%, có thể cử động và cầm nắm trở lại bình thường.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi tại lò mổ trái phép ở Đồng Nai

Xách đồ nặng mỗi ngày, thói quen nhỏ âm thầm 'bào mòn' khớp

Các chuyên gia cảnh báo, lực dồn lệch khi mang nặng có thể khiến cột sống và khớp gối quá tải, làm tăng nguy cơ thoái hóa.

Bà N.T.H, 56 tuổi (Hà Nội) đau đầu gối và lưng nhiều năm điều trị không khỏi. Bà đi khám bác sĩ khuyên bà đi chợ không nên xách đồ nặng sẽ gây đau khớp mỗi ngày. Bà thắc mắc không hiểu vì sao xách đồ nặng tay không bị đau, mà lại đau khớp và lưng.

Hỏng khớp, đau lưng vì xách nặng

Thoát vị bẹn nghẹt, cẩn trọng tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh viện 19/8 cảnh báo về thoát vị bẹn, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sớm để tránh biến chứng nặng nề.

Bệnh viện 19/8 đã phẫu thuật cấp cứu thành công ca thoát vị bẹn nghẹt nguy hiểm cho người đàn ông đang đi làm đồng thì bị khối thoát vị sa xuống đột ngột.

Bệnh nhân nam L.V.T, 65 tuổi, làm nông nghiệp, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhiều, khối căng to vùng bẹn – bìu phải, kích thước gần bằng bát tô.

Kỹ thuật nội soi không sẹo giúp bé gái điều trị thoát vị bẹn

Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện thành công kỹ thuật nội soi không sẹo, giúp trẻ nhanh hồi phục và hạn chế nguy cơ phẫu thuật lần hai.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công kỹ thuật nội soi không sẹo điều trị thoát vị bẹn ở bé gái.

Thoát vị bẹn ở bé gái là một bệnh lý ngoại khoa thường gặp, xảy ra khi ống phúc tinh mạc (còn gọi là ống Nuck) không đóng sau sinh, tạo đường thông giữa ổ bụng và ống bẹn, khiến các tạng như ruột hoặc buồng trứng có thể chui xuống vùng bẹn hoặc môi lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới