Tập huấn về hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xây dựng kế hoạch và điều hành nhóm đồng đẳng hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện” cho 12 nhóm Tự lực.

Trong hai ngày 29-30/8/2023, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xây dựng kế hoạch và điều hành nhóm đồng đẳng hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện” cho 12 nhóm Tự lực tham gia chương trình phục hồi trong điều trị nghiện.
Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên đến từ các nhóm tự lực “Xây dựng niềm tin, vượt lên chính mình” tại 12 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và đại diện một số sở, ban, ngành thành phố. TS. Trần Hoàng Huyền Trâm, Phó Trưởng ban Khoa học – Công nghệ và Tư vấn phản biện là giảng viên lớp tập huấn.
Tap huan ve ho tro phuc hoi trong dieu tri nghien
 Các học viên tham gia lớp tập huấn.
Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên kiến thức chung về nghiện chất và phục hồi; các cấu phần quan trọng trong phục hồi toàn diện, Giới thiệu về mô hình hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện MARS (Medication-Assisted Recovery Support Services) và các kỹ năng điều hành nhóm hỗ trợ đồng đẳng bao gồm khái niệm nhóm hỗ trợ đồng đẳng, các kỹ năng điều hành và hoạt động nhóm hiệu quả.
Do vậy tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên trình bày và cùng thảo luận các kiến thức về nghiện; các cấu phần quan trọng trong điều trị nghiện và phục hồi; mô hình đồng đẳng hỗ trợ phục hồi trong điều trị và phục hồi MARS cũng như các kỹ năng điều hành nhóm hỗ trợ đồng đẳng bao gồm kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt; hình thức giám sát buổi sinh hoạt; các giai đoạn thay đổi và những hỗ trợ kịp thời.
Kết thúc khóa tập huấn các đại biểu, học viên đều đánh giá cao công tác tổ chức cũng như nội dung lớp tập huấn. Đồng thời thông qua các hoạt động này người tham dự cũng nhận thức rõ hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố với các hoạt động được triển khai thực hiện theo chức năng của Liên hiệp hội.
Tap huan ve ho tro phuc hoi trong dieu tri nghien-Hinh-2
Quang cảnh lớp tập huấn 
Từ năm 2015, Liên hiệp Hội Hải Phòng đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở điều trị methadone trên địa bàn thành phố triển khai chương trình đồng đẳng hỗ trợ phục hồi thông qua các nhóm Tự lực “Xây dựng niềm tin, vượt lên chính mình”, đến nay sau 8 năm mô hình này đã giúp cho nhiều người nghiện được hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện đặc biệt là những bệnh nhân đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone từ bỏ ma túy và tuân thủ điều trị cũng như nâng cao sức khỏe cho chính bản thân người bệnh.
Tap huan ve ho tro phuc hoi trong dieu tri nghien-Hinh-3
 Các học viên thảo luận tại lớp tập huấn.

Tác hại đáng sợ của ma túy "Socola bay"

ADB-Buticana và các dẫn xuất của nó có trong “Socola bay” thuộc nhóm cần sa tổng hợp và bị xem là chất ma túy. Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe...

Chất gây nghiện "núp bóng" thực phẩm
Theo Công an Thành phố Hà Nội, thời gian qua, chất gây nghiện "núp bóng" thực phẩm như kẹo viên, kẹo socola, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy, bỏng ngô,...xuất hiện trôi nổi trên thị trường, gây nguy hại cho người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Thiếu nữ 16 tuổi không nhận ra cha sau khi sốc vì chơi ma túy đá

Sau một thời gian điều trị, Trang đã tỉnh nhưng nhận thức vẫn chưa rõ ràng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là Trang bị sốc khi chơi ma túy đá.

Điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), Trần Thị Trang (16 tuổi, quê ở Kiên Giang) phờ phạc, ý thức không bình thường. Bất kỳ ai hỏi, cô đều có chung một câu trả lời: “Không biết! Không nhớ gì”.

Nghiện ma túy tổng hợp gây loạn thần, vô phương cứu chữa

“Người nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có Methadone điều trị, nhưng với người nghiện ma túy tổng hợp hiện vô phương cứu chữa, cuộc đời thường chỉ gắn với trại cai nghiện”, ông Cảnh nói.

Ngày 9/11, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ ngày càng tăng khiến cho công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới