Tai nạn lao động ở Công ty than Mạo Khê khiến công nhân tử vong

(Kiến Thức) - Tại khai trường Công ty Than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong lúc đang làm việc thì than lở vào người khiến 2 công nhân thương vong.

Theo báo cáo của Công ty than Mạo Khê ngày 4/11, trong lúc làm ca 3 ngày 3/11, công nhân Nguyễn Đức Lợi ( SN 1971, khai thác hầm lò, bậc 5/5) là nhóm trưởng cùng với 3 công nhân khác được giao nhiệm vụ đào chống lò xuyên vỉa cúp nghiêng mức -111 tiếp từ mét 18,5, diện sản xuất vỉa 9b Tây Bắc II, tầng -150/-80 tại Công ty than Mạo Khê.
Tai nan lao dong o Cong ty than Mao Khe khien cong nhan tu vong
Ảnh minh họa. 
Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Lợi và nhóm công nhân đang xử lý gương thì bị than lở vào người gây tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến công nhân Nguyễn Đức Lợi tử vong, công nhân Nguyễn Xuân Tăng (SN 1980) bị thương ở chân.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó vào tháng 10/2020 tại Công ty Than Mạo Khê cũng xảy ra một vu tai nạn khiến công nhân Quách Văn Hưởng (SN 1984) tử vong.
Theo báo cáo của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2020 tới nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 12 vụ tai nạn khiến 12 công nhân thiệt mạng.
Hiện vụ tai nạn lao động ở Công ty than Mạo Khê đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Lạnh người với công việc kề cận thần chết trong lòng đất

Nguồn: ANTV.

Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Ít nhất 19 thợ mỏ thiệt mạng, 2 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo chính quyền địa phương, vụ nổ mỏ than Trung Quốc xảy ra tại thành phố Thần Mộc vào lúc 16h 30 ngày 12/1.
No mo than Trung Quoc, it nhat 19 nguoi thiet mang
 Một vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc. Ảnh: India Today.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có 87 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. 66 người đã được giải cứu an toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành công tác giải cứu 2 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Hiểm nguy rình rập từ những mỏ than ở Hy Lạp

(Kiến Thức) - Hoạt động khai thác tại mỏ than Ptolemaida không chỉ gây ra tình trạng ô nhiễm không khí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe các công nhân làm việc tại mỏ và cư dân địa phương gần đó.

Mỏ than Ptolemaida, ở vùng Ptolemaida, Tây Macedonia (Hy Lạp), là mỏ than lớn nhất vùng Balkan và lớn thứ 6 thế giới. Theo Al Jazeera, hoạt động khai thác than đá tại mỏ than đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe các công nhân làm việc tại mỏ cũng như tại Công ty Điện lực Hy Lạp (PPC) và cư dân địa phương gần đó. (Nguồn ảnh: AJ)
Mỏ than Ptolemaida, ở vùng Ptolemaida, Tây Macedonia (Hy Lạp), là mỏ than lớn nhất vùng Balkan và lớn thứ 6 thế giới. Theo Al Jazeera, hoạt động khai thác than đá tại mỏ than đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe các công nhân làm việc tại mỏ cũng như tại Công ty Điện lực Hy Lạp (PPC) và cư dân địa phương gần đó. (Nguồn ảnh: AJ) 

Theo một báo cáo của tổ chức Hòa bình Xanh, hoạt động đốt than đã gây ra hơn 1.200 trường hợp tử vong sớm ở Hy Lạp.
 Theo một báo cáo của tổ chức Hòa bình Xanh, hoạt động đốt than đã gây ra hơn 1.200 trường hợp tử vong sớm ở Hy Lạp.

Trong một lá thư gửi lên Bộ Y tế Hy Lạp, phó giám đốc y tế vùng Tây Macedonia cho biết cứ 10 ca tử vong ở Ptolemaida lại có 7 trường hợp là do ung thư hoặc bị đột quỵ, tắc mạch phổi,...
 Trong một lá thư gửi lên Bộ Y tế Hy Lạp, phó giám đốc y tế vùng Tây Macedonia cho biết cứ 10 ca tử vong ở Ptolemaida lại có 7 trường hợp là do ung thư hoặc bị đột quỵ, tắc mạch phổi,...

Một công nhân PPC thu thập mẫu than đá để làm thí nghiệm.
 Một công nhân PPC thu thập mẫu than đá để làm thí nghiệm.

Giannis, một công nhân PPC, ngồi nghỉ sau khi hoàn thành công việc của mình.
Giannis, một công nhân PPC, ngồi nghỉ sau khi hoàn thành công việc của mình.
Kostas là một trong những công nhân trẻ nhất tại PPC. Được biết, cha của Kostas là một trong nhiều công nhân PPC chết sớm do khói bụi ô nhiễm từ mỏ than đá ở Ptolemaida.
 Kostas là một trong những công nhân trẻ nhất tại PPC. Được biết, cha của Kostas là một trong nhiều công nhân PPC chết sớm do khói bụi ô nhiễm từ mỏ than đá ở Ptolemaida.
“Cha của tôi đã qua đời vì ung thư khi tôi mới 12 tuổi”, Kostas chia sẻ.
  “Cha của tôi đã qua đời vì ung thư khi tôi mới 12 tuổi”, Kostas chia sẻ.
Do tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nhiều công nhân và người dân địa phương gặp phải vấn đề về sức khỏe, như mắc bệnh ung thư.
Do tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nhiều công nhân và người dân địa phương gặp phải vấn đề về sức khỏe, như mắc bệnh ung thư. 

Aristokratis là một trong 10 cư dân cuối cùng ở Mavropigi, một ngôi làng sắp bị phá dỡ để phục vụ cho hoạt động khai thác than đá. Mặc dù PPC đã hỗ trợ người dân rời khỏi Mavropigi, một số người vẫn quyết định bám trụ nơi này.
 Aristokratis là một trong 10 cư dân cuối cùng ở Mavropigi, một ngôi làng sắp bị phá dỡ để phục vụ cho hoạt động khai thác than đá. Mặc dù PPC đã hỗ trợ người dân rời khỏi Mavropigi, một số người vẫn quyết định bám trụ nơi này.

Hai công nhân vận hành một máy khai thác than ở Ptolemaida.
 Hai công nhân vận hành một máy khai thác than ở Ptolemaida.

Kostas giám sát hoạt động khai thác than tại mỏ phía bắc Ptolemaida.
 Kostas giám sát hoạt động khai thác than tại mỏ phía bắc Ptolemaida.

Hai công nhân PCC dọn bụi xung quanh băng chuyền vận chuyển than đá.
 Hai công nhân PCC dọn bụi xung quanh băng chuyền vận chuyển than đá.

Vào hầm mỏ “mây mưa”, bốn người Mỹ nhận "kết đắng"

Bốn người này xâm nhập vào một mỏ than bị cấm và sau đó ba người bị lạc.

Bốn người Mỹ đã vào trong một mỏ than bỏ hoang hồi giữa tháng 12 để tìm than và quan hệ tình dục với nhau, theo kênh truyền hình Mỹ WVVA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.