Sư tử giãy chết vì bị giun chui vào não

Tại khu bảo tồn động vật hoang dã Tswalu Kalahari, Nam Phi khi con sư tử cái phải vật lộn với cái chết vì bị giun chui vào não.

Ban đầu, những cán bộ kiểm lâm và du khách khi chứng kiến con sư tử giãy giụa bên dòng sông cạn thì đều cho rằng nọ bị rắn hổ mang cắn trúng đầu. Bởi các hành động của “lãnh chúa vùng đồng cỏ” này để rất giống với triệu chứng đó.
Su tu giay chet bi bi giun chui vao nao
 Sư tử giãy chết bên dòng sông cạn.
Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tiến hành khám nghiệm tử thi thì sự thật khủng khiếp đã được phơi bày. Cụ thể, con sư tử bị giun ký sinh trong não và điều này là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết cho nó.

Sư tử khổng lồ lao đến người phụ nữ ngấu nghiến... hôn hít

Hai con sư tử khổng lồ mừng rỡ khi gặp lại người phụ nữ mà chúng coi như mẹ của mình.

Cặp sư tử tên Malkia và Adelle bị sư tử mẹ bỏ rơi từ khi chúng mới chào đời và được đưa tới trung tâm cứu hộ mèo lớn Malkia ở Slovakia. Hai con sư tử khổng lồ nhận được sự chăm sóc chu đáo của Michaela Zimanova và chúng coi bà như là người mẹ thứ hai.

Cô bé khóc ra bông, đau lòng bố cũng kỳ thị bị "quỷ ám"

(Kiến Thức) - Cô bé Manasi khóc ra những giọt bông mỗi ngày và bị xa lánh, kỳ thị bởi cha của Manasi cho rằng cô bé bị quỷ ám. 

Theo thông tin đăng tải, cô bé Manasi, 11 tuổi, sống tại làng Pachkhura, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ mắc phải chứng bệnh lạ, khóc ra bông, khiến nhiều người vô cùng sửng sốt. 
Được biết, Manasi chỉ mới bắt đầu khóc ra những giọt nước mắt giống như bông từ ngày 25/8 vừa qua. Hơn nữa, từ khi mắc bệnh lạ, mỗi ngày cô bé đều khóc ra từ 35 đến 40 cục bông nhỏ xíu có hình dạng như những hạt gạo. 
Co be khoc ra bong, dau long bo cung ky thi bi "quy am"
 Cô bé Manasi bị xa lánh, kỳ thị bởi mắc căn bệnh lạ, khóc ra bông.
Trong khi các bác sĩ địa phương đều bất lực, không tìm ra nguyên nhân khiến Manasi mắc phải chứng bệnh kỳ lạ này thì cha của cô bé khóc ra bông một mực khẳng định rằng, con gái mình bị ác quỷ ám. Mẹ của cô bé do cũng mê tín nên không tìm cách bảo vệ con gái. Dân làng thấy vậy, quy chụp cho Manasi, đồn thổi rằng cô bé bị thần linh trừng phạt và xa lánh, kỳ thị cả gia đình Manasi bởi họ sợ bị lây bệnh lạ.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Cô bé “hóa” người sói vì bệnh lạ ở Cà Mau (Nguồn: VTC14)
Sau khi nắm được thông tin về sự việc, bác sĩ Navneet Saxena thuộc Đại học Y thành phố Jabalpur cho rằng, rất có thể đây chỉ là hiện tượng dị ứng, khiến đôi khi mắt chảy ra chất trắng. Trong khi đó, bác sĩ Pawan Setak cho rằng Manasi có thể bị thiếu vitamin D vì trẻ thiếu dinh dưỡng thường chảy nước mắt màu trắng. 
Trước đây, cô bé Kura Nitya, 8 tuổi, sống ở làng Cherlaboothkur, Hyderabad, Ấn Độ cũng khiến các bác sỹ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra những giọt nước mắt của em giống như những viên pha lê nhỏ lấp lánh. 

Sửng sốt phát hiện nước trên nhiều hành tinh to ngang Trái đất

(Kiến Thức) - Phát hiện mới liên quan tới nguồn nước trên các hành tinh cỡ Trái đất vừa được các nhà khoa học công bố.

Kết quả từ Kính viễn vọng Không gian Hubble cho thấy có thể có một lượng lớn nước tồn tại trên một số trong bảy hành tinh cỡ Trái đất đang quay xung quanh ngôi sao lùn tên là TRAPPIST-1, cách Trái đất 40 năm ánh sáng, theo một thông cáo từ Kính viễn vọng Không gian Hubble.
Sung sot phat hien nuoc tren nhieu hanh tinh to ngang Trai dat
Nguồn ảnh: axios.com. 
Cụ thể, có ba trong số bảy hành tinh cỡ Trái đất quay quanh hệ thống sao Trappist-1 được cho là những vùng sống mới, ủng hộ nhiều giả thuyết cho rằng có thể có tiềm năng sự sống mới ngoài hành tinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới