Sự thật bất ngờ về Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

(Kiến Thức) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là một trong những sự kiện quan trọng dành cho thiếu nhi được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hàng năm, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới là ngày lễ vì trẻ em - thế hệ tương lai của nhân loại. Ngày Quốc tế Thiếu nhi được coi là có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/4/1920.
Sau đó, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 (International Children’s Day) được tổ chức hàng năm kể từ tháng 8/1925. Vào thời điểm đó, các nước tham dự Hội nghị Thế giới vì Hạnh phúc Trẻ em (World Conference for the Well-being of Children) tại Geneva, Thụy Sĩ đã nhất trí, tuyên bố ngày 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Khái niệm ngày Thiếu nhi Thế giới (Universal Children's Day) bắt đầu từ năm 1954. Ngày này ra đời trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trong bối cảnh trẻ em phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện không an toàn. Mục đích của ngày lễ này là để thúc đẩy trao đổi và hiểu biết lẫn nhau giữa các trẻ em và tăng cường hành động phát triển phúc lợi, thúc đẩy tạo an sinh của trẻ em trên thế giới.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố và khởi xướng ngày Thiếu nhi Thế giới. Đến năm 1959, Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố về ngày 20/11 trở thành Ngày Quyền trẻ em Thế giới. Từ đó về sau, ngày 20/11 hàng năm là ngày quan trọng đối với các vấn đề về trẻ em. Bên cạnh đó, Liên Hiệp Quốc cũng để cho các quốc gia tự quyết định ngày Thiếu nhi cho riêng mình.
Theo đó, một số quốc gia tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day) vào ngày 1/6 trong khi nhiều nước khác tổ chức ngày trẻ em vào những ngày khác.
Su that bat ngo ve Ngay Quoc te Thieu nhi 1/6
Ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức ở nhiều nước với các hoạt động ý nghĩa.
Một số quốc gia coi Ngày Thiếu nhi Thế giới ngày 20/11 như Ngày Thiếu nhi chính thức của quốc gia mình như: Canada, Australia, Ai Cập, Pakistan, Hungary, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ...
Trong khi đó, một số quốc gia khác trên thế giới chọn ngày khác làm ngày Quốc tế Thiếu nhi. Cụ thể, ở Nhật Bản, ngày 5/5 trở thành ngày nghỉ lễ quốc gia chính thức từ năm 1948. Theo đó, ngày của trẻ em ở Nhật Bản được tổ chức 2 lần/năm bao gồm: Ngày 3/3 cho trẻ em gái và ngày 5/5 là ngày các bé trai.
Vào ngày 3/3 còn được gọi là Lễ hội búp bê, người Nhật trang trí các căn hộ gia đình của họ với bộ búp bê thời kỳ Heian truyền thống và hoa mận, và uống Amazake. Vào ngày 5 tháng 5, họ treo "cờ cá chép" Koinobori ở bên ngoài, bày biện những con búp bê Samurai và ăn chimaki (giống bánh ú).
Tại Ấn Độ, Ngày Thiếu nhi là 14/11, trùng với ngày sinh của Thủ tướng đầu tiên của quốc gia này, ông Jawaharlal Nehru. Thủ tướng Nehru nổi tiếng vì tình thương yêu dành cho trẻ em.

Ảnh độc về đạo Cao Đài ở miền Nam năm 1930

(Kiến Thức) - Hình ảnh hiếm có về đạo Cao Đài thời điểm tôn giáo này mới hình thành được nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ nổi tiếng Walter Bosshard ghi lại chân thực năm 1930.

Anh doc ve dao Cao Dai o mien Nam nam 1930
Trẻ em giáo dân đứng trước khu Tòa thánh đầu tiên của đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Năm 1947, Tòa thánh mới được khánh thành và trở thành một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất Việt Nam.

10 kỷ lục "thần thánh" trong lịch sử loài người

(Kiến Thức) - Lịch sử nhân loại từng chứng kiến những kỷ lục vô cùng đặc biệt mà trong những năm qua chưa ai phá vỡ. 

10 ky luc
Robert Wadlow sống tại bang Illinois của Mỹ gây sốc với chiều cao 2,72 m. Ông đã qua đời vào năm 1940. Ông trở thành người cao nhất thế giới trong lịch sử. Kỷ lục thế giới này cho đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. 

Soi cây cổ thụ khổng lồ bí ẩn giữa trung tâm Hà Nội

(Kiến Thức) - Không chỉ gây ấn tượng bởi dáng vẻ kỳ vĩ, cây đa búp đỏ cổ thụ khủng của Hà Nội này còn được cho là nơi hội tụ nguồn năng lượng rất mạnh.

Soi cay co thu khong lo bi an giua trung tam Ha Noi
 Cây đa búp đỏ cổ thụ của công viên Bách Thảo là một trong những cây cổ thụ lớn nhất còn hiện diện ở khu vực nội thành Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới