Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
Hàng nghìn công trình đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo KHCN đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả KTXH cho cộng đồng.
Hiểu Lam
Ngày 16/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội thảo “Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam”.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA.
Phát biểu khai mạc hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho biết, trải qua 30 năm tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và 26 năm Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, hàng nghìn công trình đoạt giải đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao cho cộng đồng chính là nguồn động viên, khuyến khích các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước hăng say đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Tổng giám đốc Tập đoàn GFS.
Trình bày tham luận tại hội thảo, bà Nguyễn Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Tập đoàn GFS, Phó viện trưởng Viện Công nghệ GFS cho rằng, đầu tư khoa học và công nghệ để chủ động đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất kinh doanh là con đường tất yếu của doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0 và chuyển đổi số.
Tuy nhiên hiện nay, các doanh nghiệp còn gặp những bất cập, như: Nhiều doanh nghiệp không mặn mà với nguồn Quỹ phát triển khoa học công nghệ do những quy định về mức hỗ trợ, thủ tục hồ sơ quy trình thực hiện giải ngân nguồn vốn và phức tạp trong thanh quyết toán.
Bà Nguyễn Hồng Hạnh đề nghị VUSTA hỗ trợ doanh nghiệp để biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực trong thời gian sớm nhất; chủ động kết nối cho doanh nghiệp tiếp cận, thực thi các cơ chế, chính sách đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện khi quyết định đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất.
Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho cán bộ VUSTA.
TSKH Phan Xuân Dũng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho các cá nhân.
Tại hội thảo, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tuyên giáo; Cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho các cá nhân và tập thể được khen thưởng.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).
Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Điều lệ và Chương trình công tác năm 2021; chiều 15/9, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
Thuộc lớp trí thức tiêu biểu của thế kỷ XX, GS Hồ Đắc Di để lại dấu ấn không chỉ trong lĩnh vực y học mà cả quan niệm, triết lý sâu sắc về văn hóa, giáo dục.
Liên tục được vinh danh trong top nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới, PGS.TS Lê Hoàng Sơn là ví dụ tiêu biểu cho triết lý “đào tạo quốc nội – công bố quốc tế”.
Trong năm 2025, một số nhà khoa học gốc Việt làm rạng danh đất nước khi có công trình nghiên cứu mang tính đột phá hoặc được trao giải thưởng uy tín quốc tế...
GS Tôn Thất Tùng là tượng đài của y học Việt Nam với “Phương pháp cắt gan Tôn Thất Tùng”. Di sản ấy được tiếp nối trong một gia đình trí thức nhiều thế hệ.
Theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, giữ gìn yếu tố gốc của văn hóa dân tộc là cách bảo vệ hồn cốt người Việt, tránh tâm lý tự ti và sùng ngoại trong quá trình tiếp biến.
Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, nhiều chậu đào chơi Tết nhanh tàn, thui nụ do chăm sóc sai cách; nếu xử lý đúng, đào có thể chơi bền và phục hồi tốt sau Tết.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đến thăm và chúc Tết Báo Tri thức và Cuộc sống nhân dịp chào Xuân Bính Ngọ 2026.
Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, có thể giữ hoa lan hồ điệp tươi đẹp suốt Tết, từ 6–8 tuần, thậm chí lâu hơn, cây sinh trưởng tốt sau Tết.
Một giáo viên tiếng Anh 90 tuổi ở Michigan, Mỹ, đã lập kỷ lục Guinness thế giới về sự nghiệp giảng dạy ngôn ngữ dài nhất. Bà có 67 năm làm công việc này.