Sáng chế “độc” đánh bay vi khuẩn trên khẩu trang của nhà khoa học quân đội

Các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 đã thiết kế, chế tạo thành công buồng khử khuẩn sử dụng tia cực tím nhằm khử khuẩn thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế N95.

Tái sử dụng lại khẩu trang nhờ tia cực tím
TS. Nguyễn Mạnh Cường, chủ nhiệm Bộ môn Điện tử Y sinh, Khoa Kỹ thuật Điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, trong đại dịch COVID- 19, các thiết bị y tế như các bộ đồ bảo hộ, khẩu trang N95... được sử dụng rất nhiều. Nhiều nước khi dịch COVID -19 bùng phát đã xuất hiện tình trạng khan hiếm đồ bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang y tế N95.
Sang che “doc” danh bay vi khuan tren khau trang cua nha khoa hoc quan doi
 Với buồng khử khuẩn, khẩu trang y tế N95 có thể tái sử dụng lại được.
Theo TS. Nguyễn Mạnh Cường, khẩu trang y tế N95 được sản xuất từ vật liệu polypropylene nhiều lớp và được thiết kế vừa với khuôn mặt để tránh tối đa lượng khí lọt ra ngoài, hạn chế sự xâm nhập của virus vào trong. Đây là loại khẩu trang đắt tiền, công suất sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh.
Trước tình trạng này, một số nước trên thế giới đã tính đến phương án tái sử dụng đồ bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang N95. Có 3 phương pháp được các nhà khoa học đưa ra gồm: để khẩu trang trong điều kiện không khí khô từ 3 - 4 ngày; sử dụng nhiệt (70 độ C trong 30 phút) và sử dụng tia UV. Ngoài ra ở Mỹ, các nhà khoa học còn sử dụng hóa hơi nước oxi già để làm sạch khẩu trang.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ toàn dân chung tay chống dịch, sau một thời gian nghiên cứu, hợp tác cùng Khoa Kiểm soát nhiễm bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Bộ môn Điện tử y sinh- Khoa Kỹ thuật Điều khiển đã bắt tay thiết kế buồng khử khuẩn sử dụng tia cực tím (model UV MTA).
Sang che “doc” danh bay vi khuan tren khau trang cua nha khoa hoc quan doi-Hinh-2
Cận cảnh buồng khử khuẩn của các nhà khoa học quân đội. 
Giải thích lý do lựa chọn công nghệ tia cực tím, TS. Nguyễn Mạnh Cường cho biết, công nghệ này có ưu điểm: thời gian tiệt trùng nhanh, không tiêu hao hóa chất, không gây ra mùi khó chịu cho người sử dụng…
Sau khi tính toán không gian, thời gian và công suất chiếu tia cực tím, các nhà khoa học quân đội đã quyết định thiết kế buồng khử khuẩn UV MTA với kích thước cao 120cm, rộng 55cm, sâu 60cm, có bánh xe linh động trong bệnh viện, công suất tiêu hao 120W, mật độ năng lượng chiếu tia UV có giá trị thấp nhất là 0.1mW/cm2.
Các bước khử khuẩn được thực hiện gồm: sơ chế thu hồi khẩu trang từ nhân viên y tế, xếp khẩu trang vào buồng theo hướng dẫn, chiếu tia cực tím trong 15 phút, máy sẽ tự động ngắt theo thời gian đã đặt.
Đánh bay vi khuẩn sau 15 phút
TS. Nguyễn Mạnh Cường cho hay, thời gian nghiên cứu, chế tạo, lắp ráp buồng khử khuẩn là tháng 3/2020, đúng thời điểm căng thẳng của dịch. Lúc đó, tất cả các cửa tiệm, kể cả gia công cơ khí đều đóng cửa, thầy trò phải lặn lội ra ngoại thành, tìm cửa hàng cơ khí rồi đóng cửa tự gia công bên trong. Sau nhiều khó khăn vất vả, buồng khử khuẩn ra đời.
Sau khi chế tạo thành công buồng khử khuẩn UV MTA được đưa đi đo lường các tham số bức xạ UV tại Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quân đội, đồng thời được đưa sang khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Quân y 103 để đánh giá hiệu quả khử khuẩn.
Quy trình đánh giá hiệu quả khử khẩu bao gồm: khuẩn được cấy lên mẫu, sau đó mẫu được đưa vào buồng, chiếu tia trong 15 phút. Công đoạn cuối cùng là mẫu được đưa đi đánh giá. Kết quả khử khuẩn đạt được các yêu cầu đề ra, cụ thể là sau 15 phút đã diệt hoàn toàn các vi khuẩn thuộc chủng S. aureus và P. aureginosa với số lượng 0,3.107 vi khuẩn/ml.
TS. Nguyễn Mạnh Cường cho biết, với công suất này trong 1 giờ sẽ giúp khử khuẩn được từ 60-80 khẩu trang N95 cùng nhiều đồ bảo hộ.
“Buồng khử khuẩn UV MTA là thiết bị dự phòng để khử khuẩn nhằm tái sử dụng khẩu trang N95 trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguồn cung ứng khẩu trang khan hiếm, hoặc không có để sử dụng”, TS. Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh “Hy vọng rằng, với kết quả này, sau khi hoàn thiện các thủ tục cấp phép, sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt với thương hiệu Học viện Kỹ thuật quân sự góp phần vào nỗ lực chống dịch COVID- 19”.
“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị định 84/NQ-Cp ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Mời độc giả xem video:Quảng Ninh - Bắc Giang: Đoàn kết, nghĩa tình trong chống dịch. Nguồn: QTV.

Ổ dịch COVID-19 tại KCN Bắc Giang: Hiến kế doanh nghiệp “chèo chống” dịch

Từ ổ dịch COVID-19 tại KCN Bắc Giang, các chuyên gia cho rằng, tuân thủ chặt yêu cầu 5K; đảm bảo thoáng khí; kiểm soát chặt việc đi lại, tiếp xúc của công nhân với bên ngoài... là những cách giúp doanh nghiệp “vững vàng” trong phòng chống dịch COVID -19.

Hiện ổ dịch COVID-19 tại KCN Bắc Giang đang rất phức tạp, khiến Bắc Giang trở thành tỉnh có ca mắc COVID-19 tăng “chóng mặt”. 
Theo các chuyên gia mức độ lây nhiễm COVID-19 ở Bắc Giang đang rất phức tạp. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là vấn đề giãn cách, vệ sinh môi trường lao động, quá trình đưa đón công nhân có đoạn đường di chuyển dài. Việc tiếp xúc trên xe trong thời gian dài, môi trường kín là một trong những điều kiện khiến dịch lây lan... 

Điểm mặt những công nghệ “xịn” phòng chống dịch COVID-19

Bộ giải pháp pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết COVID-19 trong cộng đồng, Bản đồ dịch tễ điện tử... là những công nghệ, giải pháp công nghệ được xây dựng và đưa vào triển khai thành công trong thời gian qua góp phần phòng chống dịch.

Hiện, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nước ta, nhất là Bắc Giang với số lượng người nhiễm bệnh tăng chóng mặt. Để góp phần phòng chống dịch, thời gian qua rất nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 được triển khai tạo hiệu quả lớn.

Loài người đang tiếp tục tiến hóa, cơ thể có thêm bộ phận khó tin?

Nhiều người có niềm tin rằng "con người đã ở đỉnh cao của sự tiến hóa và không thể phát triển thêm nữa". Tuy nhiên gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu ra điều hoàn toàn ngược lại.

Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?
Tiến hóa là quá trình hoàn thiện, biến đổi dần để hoàn thiện hơn các bộ phận, chức năng của các sinh vật để phù hợp hơn với điều kiện sinh tốn cũng đang dần thay đổi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới