Rơi trực thăng tấn công Cobra hai phi công Hàn Quốc thiệt mạng

Quân đội Hàn Quốc hiện cho biết đã đình chỉ hoạt động toàn bộ số trực thăng AH-1S còn trong biên chế sau tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng hôm qua.

Một trực thăng tấn công AH-1S Cobra của Lục quân Hàn Quốc đã rơi vào ngày thứ Hai (9/2) trong một chuyến bay huấn luyện tại huyện Gapyeong, phía bắc Hàn Quốc, khiến cả hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, theo thông báo từ quân đội nước này.

0209-air-crashes.jpg
Quân đội bảo vệ hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng tấn công AH-1S Cobra ở Gapyeong, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trực thăng gặp nạn ngay sau 11 giờ sáng (10 giờ sáng theo giờ Singapore) vì nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định, quân đội cho biết trong một thông cáo.

Hai thành viên phi hành đoàn đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó, nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong.

Lục quân Hàn Quốc đã tạm dừng toàn bộ hoạt động của các trực thăng AH-1S sau vụ tai nạn và thành lập đội phản ứng khẩn cấp để điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Theo quân đội, buổi huấn luyện nhằm thực hành quy trình hạ cánh khẩn cấp mà không tắt động cơ.

92887558-2785419571556412-216859062053109760-n.jpg
Một chiếc trực thăng AH-1S Cobra của Lục quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận với Mỹ năm 2012.

AH-1 Cobra là một loại trực thăng tấn công một động cơ được phát triển và sản xuất bởi nhà sản xuất trực thăng Bell Helicopter của Mỹ.

Dòng AH-1S của Hàn Quốc được trang bị pháo 20mm M197 và có khả năng phóng tên lửa chống tăng TOW, mặc dù hiệu quả của hệ thống vũ khí này đã giảm sút đáng kể do khung thân máy bay quá cũ.

Việc duy trì dòng trực thăng này đang trở thành thách thức lớn về an toàn bay cho Lục quân Hàn Quốc (ROKA).

Dự kiến ban đầu chúng sẽ được loại biên vào năm 2024 và thay thế bằng AH-64E của Mỹ hoặc KAI LAH tự phát triển nhưng đến hiện tại Hàn Quốc được cho là vẫn còn khoảng 60 chiếc trực thăng này trong biên chế.

Theo thông tin mới nhất, Hàn Quốc đã lập tức đình chỉ hoạt động tất cả các trực thăng AH-1S này.

Chiếc phi cơ gặp nạn hôm 9/2 mang số hiệu 22746, được xác định là đã biên chế từ năm 1991 (35 năm tuổi).

Quân đội Hàn Quốc đình chỉ toàn bộ trực thăng AH-1S Cobra sau tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng.

Iran nhận trực thăng tấn công Mi-28NE từ Nga, bước tiến quân sự quan trọng

Hình ảnh xác nhận trực thăng Mi-28NE đầu tiên của Nga đã giao cho Iran, nâng cấp đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng không quân nước này.

Trực thăng tấn công Mi-28

Một hình ảnh xuất hiện tại Iran đã xác nhận việc bàn giao chiếc trực thăng tấn công Mi-28NE “Night Hunter” đầu tiên cho Tehran, đánh dấu lần đầu Nga cung cấp cho quốc gia láng giềng phía Nam một trong những phương tiện tác chiến đường không hiện đại nhất hiện nay.

Chiếc trực thăng được ghi nhận mang màu sơn của Lực lượng vũ trang Iran, song hiện vẫn chưa rõ nó sẽ được biên chế cho Lục quân Iran hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - hai đơn vị đều đang khai thác trực thăng cho nhiệm vụ tác chiến.

Bất ngờ UAV Nga bắn hạ trực thăng tấn công Mi-24 Ukraine

UAV tấn công Gerans (Geranium), đã biến thành thợ săn và bắn hạ một chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Ukraine cùng toàn bộ phi hành đoàn.

1.jpg
Hiện nay, ngay cả những chuyên gia độc lập cũng bắt đầu thừa nhận rằng, các kỹ sư Nga và lực lượng vũ trang của họ đã luôn thể hiện sự khéo léo và vượt trội hơn các đối thủ về đổi mới công nghệ. Vũ khí được cải tiến đang chứng tỏ hiệu quả cao, đẩy cuộc xung đột lên một cấp độ mới của chiến tranh công nghệ.
2-9416.jpg
Theo blogger quân sự Yuriy Podolyaka của Nga, trích dẫn các bài đăng trực tiếp trên kênh Telegram của Ukraine, cho biết một UAV tấn công Gerans (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed-136) của Nga, đã bắn hạ một trực thăng vũ trang Mi-24 của Không quân Ukraine, khi đang truy đuổi và đánh chặn đàn UAV Gerans của Nga.

Trung Quốc phát triển trực thăng không người lái vũ trang tầm cao

Trực thăng không người lái Meyu Arrow của Trung Quốc có giá trị lớn đối với khu vực biên giới, vùng cao nguyên và các hành lang núi tranh chấp dọc theo Ấn Độ.

1-2160.png
Mới đây, Trung Quốc đã phát triển một loại trực thăng không người lái tầm cao mới có tên gọi Meyu Arrow (Mũi tên Meyu) và họ xác nhận rằng, chiếc máy bay này gần đây đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bắn tên lửa thực tế đầu tiên ở độ cao trên 4.000 mét. Ảnh: @CCTV.
2-2525.png
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trực thăng không người lái tầm cao “Mũi tên Meyu” này do công ty Tengden Technology có trụ sở tại Tứ Xuyên phát triển. Ảnh: @CCTV.

Đọc nhiều nhất

Tin mới