Một số cử tri từ Houston tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas cho biết họ lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Iran.
“Tôi nghĩ rằng tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm nữa nếu họ không có chiến lược rút lui rõ ràng,” Charles Padmore, một nhà thầu độc lập 45 tuổi, nói. “Tôi thậm chí không nghĩ họ có chiến lược nào cả. Tôi nghĩ họ chỉ lao vào một cách mù quáng.”
Ông cho rằng Trump hành động "theo ý muốn của Israel".
Tại sao phải gây chiến?
Sophia Morales, một sinh viên đại học 19 tuổi, và mẹ cô, Dina Morales, cảm thấy họ không nhận được lời giải thích rõ ràng từ Trump về lý do ông ta tấn công Iran.
“Tôi cảm thấy như thể Iran đang trong chiến tranh với Israel, nhưng rồi đột nhiên, chúng ta cũng đang trong chiến tranh”, Sophia Morales nói. Cô đặc biệt muốn có lời giải thích sau những báo cáo về việc một trường nữ sinh bị đánh bom.
Cử tri Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến tại Iran trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Fox News
Mẹ cô nói thêm: “Tôi không nghĩ mình đã nghe thấy bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào về những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau vụ đánh bom, giống như những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Venezuela vậy.”
Nếu Iran thực sự là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, ông Trump lẽ ra nên "đi đúng hướng" và thuyết phục Quốc hội cho phép hành động quân sự, Alex Diaz, 31 tuổi, một giáo viên trung học, cho biết.
“Tôi chỉ nghĩ, 'Các người đang cố giết chúng tôi à? Các người đang cố gây ra Thế chiến III à?'” Diaz nói.
Chủ tịch Hạ viện: "Ông Trump đang ở thế rất khó khăn".
Một cuộc họp mật tại Điện Capitol đã khiến các nhà lập pháp không mấy rõ ràng về mục đích, chi phí và các bước tiếp theo trong chiến dịch của Mỹ chống lại Iran.
Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa Mike Johnson mô tả cuộc tấn công của Mỹ là một "chiến dịch phòng thủ" vì ông cho rằng Israel quyết tâm hành động độc lập chống lại Iran, "có hoặc không có sự hỗ trợ của Mỹ".
Ông Trump đang ở thế rất khó khăn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Johnson cho biết Trump phải đưa ra một “quyết định rất khó khăn”, và xác định rằng Iran sẽ ngay lập tức trả đũa bằng cách nhắm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.
Nhưng Thượng nghị sĩ Mark Warner, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Tình báo, cho biết “không có mối đe dọa cận kề nào đối với Mỹ từ phía Iran. Mối đe dọa thực sự là đối với Israel.”
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Chiến tranh và những người khác đã báo cáo tóm tắt cho các nhà lập pháp, nhưng Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông thấy câu trả lời của họ "hoàn toàn không thỏa đáng".
Theo họ, chính quyền Trump có thể sẽ tìm kiếm thêm nguồn kinh phí từ Quốc hội để chi trả cho "ca phẫu thuật" này.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer không hài lòng với chính quyền Trump về cuộc chiến.
Trong khi đó, hai người ủng hộ ông Trump ở Texas cho biết họ tin tưởng tổng thống đang làm điều đúng đắn ở Iran và không thấy mâu thuẫn với những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông về việc theo đuổi hòa bình.
“Tôi chỉ mong ông ấy làm những gì cần thiết để bảo vệ nước Mỹ,” bà Connie Stamps đến từ Waco nói. “Ông ấy muốn bảo vệ nước Mỹ trước tiên, và đó là những gì ông ấy đang làm. Và ông ấy quan tâm đến toàn thế giới. Vì vậy, ông ấy là vị tổng thống vì hòa bình.”
Bà Stamps nói bà rất biết ơn vì có một vị tổng thống "đủ dũng cảm để làm những gì ông ấy đã hứa".
Mollie Leutwyler Smith, người cũng sống gần Waco ở hạt McLennan, cho biết bà không hề có ý định gây chiến với Iran khi bỏ phiếu cho Trump, nhưng bà đánh giá cao việc ông ấy đang có những hành động quyết đoán. Bà thích cách tiếp cận của ông ấy hơn so với thỏa thuận mà cựu Tổng thống Barack Obama đã làm trung gian với Iran.
“Tôi có bỏ phiếu cho điều đó cụ thể không? Tôi sẽ không nói là tôi đã bỏ phiếu cho điều đó, nhưng vâng, tôi nghĩ với tư cách là tổng thống, ông ấy có thể đưa ra quyết định,” bà nói.