Con trai Prigozhin có thể tiếp quản Wagner từ người cha quá cố

Thủ lĩnh quá cố của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là đã để lại phần lớn tài sản và quyền kiểm soát đế chế Wagner cho cậu con trai Pavel 25 tuổi.

Các kênh Telegram không chính thức ở Nga loan tin ông Yevgeny Prigozhin, cố lãnh đạo của tổ chức lính đánh thuê Wagner, đã để lại tài sản và quyền kiểm soát đế chế kinh doanh cho người con trai 25 tuổi.
Một trong các kênh Telegram như vậy là "Port" tuyên bố đã có được bản sao di chúc của ông Prigozhin và công bố ảnh chụp tài liệu này, theo tường thuật của CNN hôm 2/10. CNN cho biết họ chưa thể xác thực tài liệu này một cách độc lập.
Ông Prigozhin thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở Nga hồi tháng 8. Tài liệu nói trên, có dấu công chứng ngày 2/3, nêu rằng ông Pavel Prigozhin, con trai của ông Yevgeny Prigozhin, là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khổng lồ mà cha mình để lại, bao gồm những gì thuộc về "Tập đoàn Wagner" (tức Công ty Quân sự Tư nhân Wagner).
Con trai Prigozhin co the tiep quan Wagner tu nguoi cha qua co
Pavel Prigozhin, con trai của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh: NEW YORK POST. 
Kênh Telegram "Port" tiết lộ Pavel đã nộp đơn xin hưởng thừa kế vào ngày 8/9. "Port" cũng tuyên bố rằng ông Pavel dự định thu hồi toàn bộ các khoản tiền mà cha mình đã cho vay, ước tính rằng Bộ Quốc phòng Nga nợ đế chế kinh doanh của ông Prigozhin tới 800 triệu USD. Con số này cũng không thể được xác minh một cách độc lập.
Thông tin về "di chúc" của ông Prigozhin xuất hiện sau khi Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Andrei Troshev, cựu chỉ huy của Wagner và cũng từng là cố vấn thân cận của ông Prigozhin, để thảo luận về cách khai thác các "đơn vị tình nguyện" trong cuộc chiến ở Ukraine
Wagner, tổ chức lính đánh thuê khét tiếng nhất của Nga, đã chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy của nước này tại Ukraine cho đến khi ông Prigozhin nổi loạn chống lại Moscow hồi tháng 6. Sau vụ nổi loạn chóng vánh, Tổng thống Putin cho biết các doanh nghiệp của ông Prigozhin đã nhận được 86 tỉ rúp (tương đương khoảng 850 triệu USD) từ Bộ Quốc phòng Nga trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023. Ngoài ra, công ty dịch vụ ăn uống Concord của ông Prigozhin đã kiếm được 80 tỉ rúp từ các hợp đồng nhà nước cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga, theo ông Putin.
Các kênh Telegram có liên kết với Wagner cho biết ông Pavel đang tích cực đàm phán để lực lượng Wagner trở lại vùng chiến sự ở Ukraine. Quân đội Ukraine trước đó tiết lộ khoảng 500 lính đánh thuê Wagner đã quay trở lại tỉnh Donetsk ở miền đông nước này, lần đầu tiên kể từ vụ nổi loạn.

Nữ hành khách bị bắt khẩn cấp vì chụp ảnh trên máy bay

Một phụ nữ Trung Quốc đã bị cảnh sát quân sự ở Na Uy bắt giữ ngày 28/9 sau khi cô bị cáo buộc quay video chụp ảnh trên máy bay.

Người phụ nữ này đang trên chuyến bay của hãng hàng không Na Uy lộ trình từ thủ đô Oslo đến sân bay Harstad Narvik ở Evenes. Đây là khu vực hàng không dân sự và căn cứ quân sự quan trọng.
Trên chuyến bay, các nhân chứng cho biết phi hành đoàn đã đưa ra thông báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Na Uy về lệnh cấm chụp ảnh. Tuy nhiên, nữ du khách Trung Quốc dường đã phớt lờ cảnh báo, người này vẫn hồn nhiên quay phim và chụp ảnh trên máy bay.

Chính phủ Nga đạt được thỏa thuận với Wagner, thủ lĩnh Prigozhin sẽ tới Belarus

Đài RT ngày 25/6 đưa tin Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này.

Chinh phu Nga dat duoc thoa thuan voi Wagner, thu linh Prigozhin se toi Belarus
Biển quảng cáo cho lực lượng Wagner bị dỡ bỏ tại Volgograd ngày 24/6. Ảnh: Sputnik 
Đài RT ngày 25/6 đưa tin Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn tưởng chừng sẽ khiến cho nước Nga chìm sâu trong khủng hoảng.

Mỹ: Bị điều tra vì ấn chuông báo cháy khiến cả Hạ viện sơ tán

Nghị sĩ Mỹ Bowman hứng chỉ trích và bị điều tra vì ấn chuông báo cháy khiến Hạ viện sơ tán, ngay trước khi cơ quan này bỏ phiếu về ngân sách.

Ngày 30/9, cảnh sát quốc hội Mỹ cho biết chuông báo cháy tại Văn phòng Hạ viện Cannon được kích hoạt lúc 12h05 (23h05 giờ Hà Nội), buộc khu vực phải sơ tán. Sau khoảng một giờ kiểm tra, tòa nhà được xác định là an toàn và các nghị sĩ, trợ lý được phép trở lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới