Quân đội Việt Nam diễu binh với súng trường tự chế tạo

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài khẩu súng AK truyền thống, Quân đội Việt Nam sẽ diễu binh với súng trường Galil ACE tự sản xuất trong nước.

Sáng 20/4, các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ bắt đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dù chỉ là buổi diễn tập đầu tiên, nhưng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cho thấy bộ mặt hiện đại, mạnh mẽ sau 71 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành.
Trong số các loại vũ khí hạng nhẹ tham gia diễu binh lần này, đặc biệt có sự xuất hiện của khẩu súng trường tiến công Galil ACE bên cạnh khẩu AK truyền thống.
Quan doi Viet Nam dieu binh voi sung truong tu che tao
 Các chiến sĩ Quân đội Việt Nam diễu binh với khẩu súng trường Galil ACE 31 trên tay.
Điều làm nên sự đặc biệt của Galil ACE chính là việc nó được sản xuất, lắp ráp ngay tại Việt Nam. Galil ACE do công ty IWI Israel thiết kế, Việt Nam đã mua giấy phép và dây chuyền công nghệ sản xuất súng trong nước.
Nhà máy Z111 đang đảm nhiệm việc chế tạo hàng loạt khẩu súng này cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cụ thể là 2 mẫu Galil ACE 31 và 32, đều dùng cỡ đạn 7,62x39mm trùng với đạn AK. Việc chúng ta lựa chọn biến thể ACE như vậy giúp việc giảm chi phí khâu cung ứng đạt dược, khi mà ta đã tự sản xuất các loại đạn súng trường AK.
ACE 31/32 đạt tầm bắn hiệu quả 300-500m, tốc độ bắn 700 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 915m/s.
Galil ACE sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp trong chế tạo cho phép giảm trọng lượng và tăng độ bền cơ học. Thân súng có đường ray Picatinny cho phép dễ dàng gắn thêm kính ngắm quang học tùy theo nhiệm vụ.
Hoàng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)