Chiến hạm Aegis Hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay (7/4), hai chiến hạm USS John S. McCain và USNS Safeguard của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của lực lượng Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng trong năm 2014 và là chuyến viếng thăm thứ 2 của tàu khu trục USS McCain đến Đà Nẵng. Dự kiến ngày 12/4, hai tàu Hải quân Mỹ sẽ rời Đà Nẵng.
 Tàu USNS Safeguard (trái) và tàu USS John McCain (phải) trên cầu cảng ở Tiên Sa.
Trong hai ngày 8-9/4 sẽ diễn ra cuộc trao đổi chuyên môn về lặn và cứu hộ giữa hải quân hai nước trên tàu USNS Safeguard; trao đổi chuyên môn về chiến thuật chăm sóc nạn nhân trong chiến đấu và kiểm soát thiệt hại trên tàu; và hội thảo về y học dưới nước và buồng cao áp tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Chiều 9/4, tại tàu USS John S Mc Cain, hai bên sẽ họp chuẩn bị công tác phối hợp huấn luyện chung. Ngày 10/4, tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, hai bên sẽ tiến hành lập kế hoạch ứng phó cứu nạn tàu ngầm. Trong khi đó, ở tàu USS John S Mc Cain sẽ tiếp tục diễn ra cuộc trao đổi chuyên môn về kiểm soát thiệt hại trên tàu.
Đến chiều 11/4, cũng tại tàu USS John S. McCain sẽ diễn ra hoạt động trao đổi chuyên môn về đời sống và sức khỏe trên tàu trước khi có cuộc tổng kết về trao đổi chuyên môn giữa hai quân hai nước vào buổi chiều cùng ngày.
Trước khi hai tàu USS John S. McCain và USNS Safeguard rời Đà Nẵng, lúc 12h trưa 12/4, Hải quân Mỹ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành tập luyện chung về tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ trên biển.
Ngoài ra, trong chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài 6 ngày, các sĩ quan, thủy thủ trên hai tàu USS John S. McCain và USNS Safeguard còn có các chuyến tham quan các danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng; tham gia hoạt động trao đổi cộng đồng tại Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn); giao lưu ngôn ngữ với học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường THPT Phan Châu Trinh…
 Sĩ quan Việt Nam - Mỹ bắt tay xã giao.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy đoàn tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu USS John S. McCain. Đồng thời mời các sĩ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5, đại diên các sở, ban, ngành, doanh nghiệp TP Đà Nẵng, trẻ em đang được nuôi dạy tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng cùng cộng đồng người Mỹ đang sinh sống tại Đà Nẵng tham quan khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường này.
USS John S. McCain là một trong những chiếc hạm thuộc lớp Areligh Burke nổi tiếng, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân với radar mạng pha cực mạnh AN/SPY-1. Tàu thiết kế với hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 chứa tên lửa phòng không tầm xa SM-2, SM-3, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống ngầm.
Đ.Nguyên

Bình luận(0)