Ngày 23/3, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ban hành Công văn số 4051/UBND-KT6 về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Theo đó, Sở Xây dựng được giao quản lý chặt chẽ giá vật liệu, đặc biệt tại các mỏ đang khai thác, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá hoặc bán cao hơn mức công bố. Cơ quan này đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin thị trường, phân tích, dự báo diễn biến giá để kịp thời đề xuất giải pháp điều tiết phù hợp.
Tỉnh cũng yêu cầu quản lý chặt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm không chồng lấn với các quy hoạch khác. Công tác thẩm định dự án khai thác, chế biến khoáng sản được siết chặt, đi kèm kiểm soát tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các dự án sử dụng vốn Nhà nước.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp cơ quan thuế đối chiếu sản lượng khai thác với kê khai, xử lý nghiêm các trường hợp sai lệch hoặc vi phạm. Các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, sẽ bị xử lý dứt điểm.
UBND các xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng vật liệu; công bố và cập nhật giá theo phạm vi quản lý.
Đáng chú ý, Phú Thọ nhấn mạnh việc ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong sản xuất vật liệu xây dựng, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
>>> Mời độc giả xem video: Trùm khai thác cát Hoàng Văn Cường bị khởi tố, hé lộ nhiều dấu hiệu bất thường tại mỏ cát Silic Quan Lạn.