Phòng vệ Biển Nhật Bản thăm, giao lưu với Hải quân Việt Nam

Chiều 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, hai máy bay P-3 thuộc lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trên đường từ vịnh Aden về nước đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu chuyến thăm, giao lưu với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đoàn lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản gồm 36 sĩ quan, nhân viên, do Trung tá Kurishita Akihico, chỉ huy Đội bay 21, đơn vị không quân hải quân số 2 làm trưởng đoàn.
Sau lễ đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhóm sĩ quan chỉ huy đội bay đã đến chào xã giao chỉ huy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, chủ trì đón tiếp đoàn.
Phong ve Bien Nhat Ban tham, giao luu voi Hai quan Viet Nam
 Chỉ huy Lữ đoàn 125 tiếp đoàn lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.
Ngoài thúc đẩy giao lưu hữu nghị quốc phòng, chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước. Ngày 29-1, đoàn lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản rời sân bay Tân Sơn Nhất lên đường về nước.

Thái Lan đang từ bỏ vũ khí Mỹ, quay sang Trung Quốc?

Các thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD với Trung Quốc đã được chính quyền quân sự Thái Lan thực hiện, trong khi việc mua bán với đồng minh lâu năm Mỹ lại rất hạn chế.
 

Chính quyền quân sự Thái Lan đang đẩy mạnh các thỏa thuận vũ khí với Trung Quốc trước cuộc bầu cử dân chủ vào tháng 3, khiến các nhà phê bình chỉ trích sự minh bạch của việc mua sắm, theo South China Morning Post.

Sau tên lửa, Lào sẽ mua tiêm kích J-10C từ Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Theo Air Recognition, Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch xuất khẩu dòng tiêm kích nội địa thành công nhất của nước này là J-10 cho một loạt các quốc gia có mối quan hệ hợp tác quân sự chiến lược, trong đó có cả Lào.

Sau ten lua, Lao se mua tiem kich J-10C tu Trung Quoc?
 Cũng theo chuyên trang quân sự của Bỉ, Trung Quốc mà cụ thể là Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô đang lên kế hoạch xuất khẩu tiêm kích J-10 sang Pakistan, Bangladesh và Lào. Trong đó nhiều khả năng Bangladesh và Lào sẽ là những khách hàng đầu tiên của J-10. Nguồn ảnh: Reddit.

Việt Nam "suýt sở hữu" biến thể mạnh nhất của tàu tên lửa Molniya

Một số nguồn tin cho biết Nga từng chào hàng Việt Nam phiên bản tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya Dự án 1242.1 được trang bị tên lửa siêu âm Moskit-E.

Hiện nay trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam có 2 lớp tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, đó là 4 chiếc phiên bản Dự án 1241.RE mang 4 đạn P-15 Termit và 8 chiếc Dự án 1241.8 (2 tàu nhập khẩu từ Nga, 6 tàu còn lại Việt Nam tự đóng trong nước) trang bị 16 tên lửa Kh-35 Uran-E.

Đọc nhiều nhất

Tin mới