Phát hiện mới về siêu Trái đất mới quay quanh sao chủ

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện một "siêu Trái đất" bao quanh một ngôi sao khối lượng thấp hơn mặt trời của chúng ta tới 5 lần. Phát hiện được trình bày chi tiết trong bài báo được công bố trực tuyến trên trang arXiv.

"Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phát hiện ra một hành tinh ví là siêu Trái đất quay quanh một vật chủ sao lùn có khối lượng thấp. Hệ thống hành tinh này có tên là OGLE-2017-BLG-0482, trong đó hành tinh OGLE-2017-BLG-0482Lb có khối lượng lớn gấp 9 lần Trái đất và quay quanh quỹ đạo sao chủ ở khoảng cách 1,8 AU.
Nguồn ảnh: phys.
Nguồn ảnh: phys. 
Ngôi sao mẹ là một sao lùn M với khối lượng khoảng 0,2 khối lượng mặt trời. Hệ thống hành tinh mới được tìm thấy cách Trái đất khoảng 19.000 năm ánh sáng.

Mời quý vị xem video: Top 10 hành tinh "độc dị" nhất vũ trụ

Chúng tôi thấy rằng khối lượng của hành tinh siêu Trái đất và sao chủ Mp = 9,0 + 9,0-4,5 M⊕ và Mhost = 0,20 + 0,20-0,10 M⊙, và khoảng cách dự kiến giữa chúng là a⊥ = 1,8 + 0,6-0,7 au.
Khoảng cách ước tính tới ống kính là DL = 5.8 + 1.8-2.1 kpc. Việc khám phá ra hệ thống hành tinh cho thấy rằng phương pháp vi lượng tử cung cấp một phương pháp quan trọng để phát hiện các hành tinh khối lượng thấp quay quanh các ngôi sao chủ cũng có khối lượng thấp.

Bất ngờ với ba "siêu trái đất" quay quanh một sao lùn

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học quốc tế đã tìm thấy ba hành tinh ngoại lại "siêu trái đất" mới. Nó quay quanh ngôi sao lùn mát được đặt tên là LP415-17. Quanh những "siêu trái đất" này là những phát hiện đầy bất ngờ.

Thông tin "sốt" về các ngoại hành tinh mới.quay quanh “siêu Trái đất”

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Kepler của NASA vừa công bố thông tin gây sốt liên quan sự hiện diện các ngoại hành tinh mới.

Kính viễn vọng săn lùng hành tinh Kepler của NASA đã phát hiện hơn 2.300 ngoại hành tinh trong vũ trụ từ trước tới nay. Và trong phát hiện mới này, kính viễn vọng tìm thấy thêm ba ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao có tên là GJ 9827 được mệnh danh là một “siêu Trái đất”, cách Trái đất tầm khoảng 100 năm ánh sáng, là ngôi sao sáng thuộc loại quang phổ K6V.

Thong tin "sot" ve cac ngoai hanh tinh moi.quay quanh “sieu Trai dat”
Nguồn ảnh: Phys. 

Hệ sao có 3 siêu Trái đất mới có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Một hệ sao kỳ thú bất ngờ tìm thấy trong không gian gây ngạc nhiên giới khoa học. Các hành tinh quay quanh quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ với khoảng thời gian 1,2, 3,6 và 6,2 ngày, ở khoảng cách gần nhất với sao chủ.

Các nhà thiên văn học CfA Joseph Rodriguez, Andrew Vanderburg, Jason Eastman, David Latham, và Samuel Quinn cùng đội ngũ các nhà khoa học của họ đã phát hiện ra ba hành tinh nhỏ quay quanh sao GJ9827 nằm ở khoảng cách tương đối gần khoảng 100 năm ánh sáng.
Ba hành tinh ngoại lai này có bán kính khoảng 1,6, 1,3 và 2,1 lần bán kính của Trái đất tương ứng. Tất cả chúng đều được phân loại là siêu Trái đất, nghĩa là với khối lượng lớn hơn Trái đất nhưng nhẹ hơn Sao Hải Vương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới