Phát hiện mộ tập thể 2.400 tuổi mai táng theo nghi thức người Maya

Các nhà khảo cổ học Mexico vừa tìm thấy một ngôi mộ tập thể 2.400 tuổi mai táng theo nghi thức người Maya, trang tin Dailymail.co.uk (DM) ngày 30/1 cập nhật. 10 xác chết này được tìm thấy ở miền Mexico City, thì tất cả đều bị tổn thương ở đầu... 

Khu vực tìm thấy ngôi mộ 2.400 tuổi.
Khu vực tìm thấy ngôi mộ 2.400 tuổi.
Theo DM, trong số 10 xác chết này được tìm thấy ở miền Mexico City, thì tất cả đều bị tổn thương ở đầu và răng, đặc biệt hơn là cùng đặt theo hình dạng xoắn ốc kỳ lạ, trong số này có hai là phụ nữ, một của đàn ông, số còn lại vẫn chưa xác định được giới tính.
Các nhà khảo cổ tin rằng, rất có thể đây là nghi thức mai táng của người Maya ở Mexico với niềm tin cho rằng sau khi chết linh hồn của họ sẽ bị đánh cắp.
Qua nghiên cứu sơ bộ, các chuyên gia ở Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho hay, đây là những người định cư sớm nhất tại khu vực gần thành phố Mexico City, Mexico City hay Đặc khu Liên bang, là thủ đô của Mêhicô, đô thị lớn nhất châu Mỹ, đông dân thứ 3 thế giới sau Seoul và Tokyo.
Các nhà khảo cổ hy vọng khám phá nói trên có thể giúp khoa học làm sáng tỏ về nền văn minh Maya và các nền văn minh trong khu vực, đặc biệt là các nghi lễ chôn cất thần bí ẩn của các tộc người này.
Cũng qua nghiên cứu, hầm mộ được phát hiện tại Tlalpan, trên nền của trường Đại học Hoàng gia và Giáo hoàng Mexico (UoC), tất cả đều bị tổn thương đầu và răng. Mộ nằm ở độ sâu 1,5 mét dưới nền nhà thuộc khu diễn thuyết của UoC.
Ngôi mộ 10 thi thể được mai táng theo nghi thức của người Maya.
Ngôi mộ 10 thi thể được mai táng theo nghi thức của người Maya. 
Theo Jimena Rivera Escamilla trưởng nhóm nghiên cứu ở INAH, sau hơn 5 tháng khảo sát, các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 20 ngôi mộ lạ tại khu vực. Ngoài 10 bộ xương nói trên các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy một chiếc giếng có đường kính rộng từ 1,2 m đến 2,3 m ở gần khu vực. Tám bộ xương được cho là của những người trẻ tuổi, 2 đứa trẻ từ vài tháng đến 5 tuổi.
Xương của 10 người này được xếp gọn ghẽ trong một vòng tròn với đường kính khoảng 2 mét. Rất có thể những người quá cố đã được chôn theo kiểu "tương tác", cơ thể "liên kết" với nhau. Ví dụ, xương cánh tay một người lại nằm dưới xương sống của người khác, có niên đại vào giai đoạn từ 900 TCN - 900 AD, tại nơi được xem là nơi có nền văn minh phát triển cực thịnh mà người ta giả định là của người Zapotec, tức nền văn minh cách đây chừng 2.300 năm, mang những nét đặc trưng tương tự với nền văn minh Maya, Totonac và Teotihuancan.
 
 
 

Tiết lộ bất ngờ về cuộc sống của người Maya xưa

(Kiến Thức) - Trong những năm qua, các chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu và giải mã được một số bí mật thú vị về cuộc sống của người Maya thời xưa. Theo đó, có những hành động của người Maya gây tò mò.

Cuộc sống của người Maya ẩn chứa nhiều điều thú vị đã được con người giải mã phần nào. Trong đó, các chuyên gia phát hiện Maya là một trong những nền văn minh sớm nhất thế giới thực hiện việc xăm mình. Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng có những hình xăm vô cùng tinh xảo.
 Cuộc sống của người Maya ẩn chứa nhiều điều thú vị đã được con người giải mã phần nào. Trong đó, các chuyên gia phát hiện Maya là một trong những nền văn minh sớm nhất thế giới thực hiện việc xăm mình. Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng có những hình xăm vô cùng tinh xảo.

Phát hiện kinh ngạc ngôi mộ 1.000 năm tuổi của vua Maya

(Kiến Thức) - Các chuyên gia khảo cổ hiện khai quật một ngôi mộ 1.000 năm tuổi của vua người Maya bên dưới cung điện Acropolis ở thành phố El Peru-Waka, Guatemala.

Phat hien kinh ngac ngoi mo 1.000 nam tuoi cua vua Maya
Trong quá trình khai quật ngôi mộ 1.000 năm tuổi của vua người Maya ở bên dưới cung điện Acropolis ở thành phố cổ xưa El Peru-Waka, miền Bắc Guatemala, các chuyên gia tìm thấy những mảnh xương và một chiếc mặt nạ ngọc.  

Bật mí những điều bất ngờ về nền văn minh Maya

(Kiến Thức) - Nền văn minh Maya nổi tiếng thế giới với những tiến bộ vượt bậc cũng như những tập tục đặc biệt.

Bat mi nhung dieu bat ngo ve nen van minh Maya
 Cho đến nay, giới chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa giải mã được nguyên nhân vì sao nền văn minh Maya sụp đổ. Trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến nhiều thành phố của người Maya thì những nơi này đã bị bỏ hoang phế từ lâu. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải sự việc này như hạn hán, nạn đói, dịch bệnh... Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết chưa có bằng chứng xác thực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới