Phát hiện bộ não của động vật có xương sống lâu đời nhất thế giới

Hầu hết những gì chúng ta biết về các loài động vật cổ đại đã tuyệt chủng đều đến từ xương của chúng.

Bởi, các mô mềm thường không thể trở thành hóa thạch tốt. Tuy nhiên giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra bộ não của động vật có xương sống được bảo tồn lâu đời nhất, trong một loài cá hóa thạch gần 320 triệu năm tuổi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature.

Phat hien bo nao cua dong vat co xuong song lau doi nhat the gioi

Não của C. wildi gần giống cá tầm và cá mái chèo.

Sau khi một con vật chết, thịt và nội tạng của nó thường biến mất rất nhanh, do xác thối hoặc phân hủy. Do đó, chúng chỉ để lại xương. Một số trường hợp có thể hóa thạch để trở thành vật trưng bày trong bảo tàng.
Song, nếu xác chết tránh tiếp xúc với các yếu tố môi trường, được chôn cất nhanh chóng hoặc bọc trong các vật liệu như hổ phách, thì các mô mềm như da hoặc lông vũ có thể tồn tại cho đến nay.
Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra bộ não hóa thạch lâu đời nhất ở một loài động vật có xương sống. Kỷ lục thuộc về một loài cá 319 triệu năm tuổi có tên là Coccocephalus wildi.
Đây là tổ tiên ban đầu của loài cá vây tia, tạo thành nhóm động vật có xương sống hiện đại lớn nhất. Người giữ kỷ lục trước đó là một con cá mập có niên đại 300 triệu năm. Những bộ não hóa thạch đáng chú ý khác bao gồm của một con cua móng ngựa 310 triệu năm tuổi và một con khủng long 133 triệu năm tuổi.
Hóa thạch của C. wildi không phải là một phát hiện mới. Nó đã được đào ra khỏi một mỏ than cách đây gần một thế kỷ. Song, trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tiến hành chụp CT mẫu vật để kiểm tra bên trong mà không làm hỏng nó.
Họ phát hiện ra một đốm sáng trong hộp sọ, cho thấy một khoáng chất đậm đặc hơn, có lẽ là pyrite. Nhóm nghiên cứu cho biết, đốm màu này trông giống não một cách đáng ngờ. Cụ thể, nó đối xứng ở giữa, có những khoảng rỗng giống như tâm thất và các sợi dường như là dây thần kinh sọ.
Matt Friedman - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: “Nó có tất cả những đặc điểm này và tôi đã tự nhủ: Đây có thực sự là một bộ não mà tôi đang nhìn vào không? Vì vậy, tôi đã phóng to khu vực đó của hộp sọ để thực hiện lần quét thứ hai, có độ phân giải cao hơn và rất rõ ràng rằng, đó chính xác là những gì nó phải có”.
Nhóm nghiên cứu cho biết, quá trình bảo quản nguyên sơ có thể đã xảy ra. Bởi, con cá bị chôn vùi dưới lớp trầm tích rất nhanh sau khi nó chết, với rất ít oxy. Một vi môi trường hóa học có lợi cho các mô mềm hóa thạch dường như cũng đã hình thành bên trong hộp sọ của nó. Theo các nhà nghiên cứu, não của C. wildi gần giống nhất với não của cá tầm và cá mái chèo.

Động vật tồn tại 250 triệu năm trên Trái Đất, có nanh giống rắn

Con vật trông rất giống một con giun đất khổng lồ này là một loài lưỡng cư có tên là caecilian. Nó đã tồn tại trên Trái Đất 250 triệu năm, và là sinh vật còn sớm hơn cả khủng long.

Caecilian có bàn chân thụt lùi và chúng bò giống như rắn, vì vậy một số loài lớn có thể bị nhầm với rắn.

Gần đây, các nhà sinh vật học nước ngoài và Brazil đã có những khám phá khoa học quan trọng về loài động vật lưỡng cư trong rừng nhiệt đới Brazil này. Chúng được chứng minh là động vật ăn thịt có nọc độc lâu đời nhất trên Trái đất.

Tại sao máu của nhiều loài vật không có màu đỏ?

Máu người luôn có màu đỏ do chứa tế bào hồng cầu nhưng nhiều loài sinh vật sống khác không có máu hoặc máu không có màu đỏ.

Máu của bạch tuộc có màu xanh lam vì chứa protein hemocyanin.

Sự khác biệt này có liên quan đến quá trình trao đổi oxy và quá trình tiến hóa của các loài.

Động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới

Các nhà khoa học đã phải đau đầu một thời gian dài để tìm kiếm chúng do kích thước quá nhỏ và khả năng "lẩn trốn".

Paedophryne amanuensis

Paedophryne amanuensis - một loài ếch siêu nhỏ được phát hiện vào năm 2009 và ngay lập tức trở thành động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới được biết.

Trong suốt một thời gian dài loài ếch Paedophryne amanuensis được cho là truyền thuyết của người dân địa phương thuộc Papua New Guinea. Bởi vì các nhà khoa học chưa thể tìm thấy một tiêu bản nào của nó vào thời điểm lúc bấy giờ và không thể chứng minh được sự tồn tại của nó.

Dong vat co xuong song nho nhat the gioi-Hinh-2
 

Paedophryne amanuensis có kích thước siêu nhỏ và có khả năng ngụy trang tài tình cũng như có tiếng kêu như những loài côn trùng. Chính những điều đó đã gây cản trở nhiều cho các nhà khoa học khi muốn xinh định chúng.

Mãi cho đến năm 2009, Paedophryne amanuensis mới được phát hiện lần đầu bởi Christopher Austin. Thời điểm ban đầu khoa học đã trì hoãn việc chính thức công nhận phát hiện ra loài động vật này. Phải đến năm 2012 giới khoa học mới công bố về loài ếch Paedophryne amanuensis. Chúng ngay lập tức được trao danh hiệu động vật có xương nhỏ nhất thế giới.

Dong vat co xuong song nho nhat the gioi-Hinh-3
 

Về ngoại hình chúng dài 7,7mm và có thể dễ dàng ngồi lên trên móng tay của bạn, tỷ lệ của chúng được so sánh như những con muỗi bình thường. Những con ếch này rất dễ bị mất nước do tỷ lệ bề mặt da trên khối lượng cao. Môi trường sống thích hợp của chúng là những nơi ẩm ướt, những tán lá ẩm trong các tầng rừng nhiệt đới. Paedophryne amanuensis có khả năng nhảy cao gấp 30 lần chiều dài cơ thể và chúng ăn những động vật không xương nhỏ như côn trùng.

Khi giao phối, con đực tạo ra tiếng ồn mức độ cao tương tự như tiếng côn trùng, giao động từ 8400 đến 9400Hz. Điều thú vị là Paedophryne amanuensis bỏ qua giai đoạn nòng nọc và nở thành “một loại sâu bọ nhảy” - những động vật trưởng thành thu nhỏ.

Vì đã được công bố là động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới nên gần đây tình trạng bảo tồn của loài Paedophryne amanuensis đã được thiết lập. Đề phòng những trường hợp con người cố săn lùng Paedophryne amanuensis nhưng điều này cũng rất khó bởi chúng không dễ bị phát hiện với kích thước nhỏ gọn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới