Phật dạy phải tránh xa 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ

Phật dạy không tà dâm, không quan hệ bất chính, không lươn lẹo dối trá trong chuyện tình cảm, giữ gìn sự trong sách, thanh sạch và tác phong đàng hoàng. Có như vậy thì mới mong xây dựng được nền móng gia đình hạnh phúc.

Tà dâm

Phật dạy rằng ''vạn ác dâm cầm đầu'', trong những tội ác thì tội tà dâm là nặng nhất, là nghiệp báo khiến cho hôn nhân đang hạnh phúc sẽ dẫn tới đổ vỡ.

Tuyệt đối đừng nghĩ trước khi kết hôn thì sao cũng được, kết hôn rồi mới chỉn chu, tất cả đều có những quả báo phải gánh. Đừng nghĩ kết hôn rồi qua lại với người khác mà đối phương không biết thì cũng coi như vô tội. Trời biết, Đất biết cả đấy, nên đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt tình cảm của người khác.

Phat day phai tranh xa 3 nghiep bao khien hon nhan tan vo

Bất hiếu

Phật dạy ''trăm thiện hiếu vi trước'', trong muôn vàn điều thiện thì lấy chữ hiếu làm đầu. Và trong muôn vạn điều ác thì ác nhất chính là bất hiếu. Đến cha mẹ sinh ra mình, dưỡng dục mình mà mình còn đối xử không tốt thì cũng chẳng thể tốt với ai được cả.

Nhân duyên chính là loại phúc báo, nhân duyên tốt là do phúc báo lành, nhân duyên xấu chính là vì gieo nghiệp ác. Thế nên hiếu thuận với cha mẹ thì tâm ắt rộng rãi, nhân duyên tốt tự dưng sẽ tìm đến.

Phat day phai tranh xa 3 nghiep bao khien hon nhan tan vo-Hinh-2

Sát sinh

Sát sinh chính ác duyên, kết ác duyên thì đừng mong nhận được duyên tốt đẹp. Kết ác duyên thì chỉ càng gặp oan gia và kẻ thù hơn mà thôi. Sát nghiệp chính là nghiệp nặng nhất. Bởi thế nên sống trên đời này, nếu bạn muốn cầu duyên thì phải biết giới sát, bản thân không được sát sinh và học cách khuyên nhủ đến người khác cũng không sát sinh.

Buông bỏ được 3 nỗi muộn phiền này, sẽ trọn đời an yên

Phật dạy rằng: “Muộn phiền từ tâm mà ra, đừng mang đá đặt ở trong tâm”. Nếu phụ nữ muốn sống trọn một đời hạnh phúc, buộc lòng phải buông bỏ được ba điều sau.

1. Chấp niệm quá khứ

Phật dạy: Con người muốn rũ sạch phiền não phải biết dứt bỏ hoàn toàn 2 thứ sau

Phật dạy: Con người muốn rũ sạch phiền não phải biết dứt bỏ hoàn toàn ham muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình và những dục vọng vật chất.
 

Những thứ không thuộc về mình

5 hoàn cảnh không nên sát sinh kẻo tích ác nghiệp cho đời sau

Muốn cầu an, trường thọ, hưởng phúc đức thì nhất định không nên sát sinh trong những trường hợp này.

Ngày sinh con đẻ cái không nên sát sinh

Không có con nỗi dõi, thắp hương thờ phụng ắt phải buồn phiền. Tới khi sinh được con rồi thì hoan hỷ. Lúc đó đừng nghĩ đến việc sát sinh, hãy nhớ rằng loài vật cũng biết yêu thương con. Cớ sao con mình sinh ra lại là ngày khiến con của loài vật khác phải chết. Như vậy bạn có thể sống yên lòng sao?

Đọc nhiều nhất

Tin mới