Ông Lưu Văn Trung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Tại kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch, đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, công bố kết quả bầu cử đại biểu và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh theo báo cáo của Ủy ban bầu cử.

a-352a5144.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Với 85/85 phiếu tán thành, ông Lưu Văn Trung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

a-352a51582.jpg
Ông Lưu Văn Trung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tán thành tuyệt đối.

Ông Lưu Văn Trung sinh năm 1974, quê xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên; có trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu 6 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông, bà: K’Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung và Đa Cát Vinh.

Trong đó, ông K’Mák (sinh năm 1972, dân tộc Mạ) là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp lý luận chính trị. Ông Tiêu Hồng Phúc (sinh năm 1979) có trình độ thạc sĩ luật, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Y Quang Bkrông (sinh năm 1976, dân tộc M’nông) có trình độ thạc sĩ chính sách công, cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích (sinh năm 1975) có trình độ thạc sĩ triết học; bà Mai Thị Xuân Trung (sinh năm 1973) có trình độ thạc sĩ chính sách công; ông Đa Cát Vinh (sinh năm 1975, dân tộc M’nông) có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công. Các nhân sự này đều từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI được đánh giá là bước kiện toàn bộ máy, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

>> Mời quý độc giả xem video: Người dân náo nức tham gia bầu cử ngày 15/03/2026. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Lâm Đồng công bố 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

Hơn 2,3 triệu cử tri Lâm Đồng tham gia bầu cử, lựa chọn đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm cơ cấu và tiêu chuẩn theo quy định.

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

kto-br_img-4453.jpg
Hơn 2,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu cử tại Lâm Đồng. Ảnh: Trần Nguyên

Hơn 2,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu cử tại Lâm Đồng

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến 15h ngày 15/3, toàn tỉnh có hơn 2,33 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 90,57%; nhiều khu vực bỏ phiếu đã đạt 100%.

Ngày 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 15h cùng ngày toàn tỉnh có hơn 2,33 triệu/2,57 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 90,57%.

kto-br_img-4453.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 11, khu phố 12, phường Phú Thủy. Ảnh: Trần Nguyên

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.