Nữ quái lấy chồng Trung Quốc rồi về nước buôn người

Các cô gái đều bị đe dọa, đánh đập, ép lấy chồng Trung Quốc hơn nhiều tuổi hoặc bệnh tật. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lấy chồng Trung Quốc, Bùi Thị Vân Tùng (SN 1966, quê quán xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng nhận ra “nhu cầu” lấy vợ Việt Nam của một số đàn ông bản địa.
Và người đàn bà này rắp tâm thực hiện ý đồ xấu.
Hành vi phạm tội của Tùng “lộ sáng” từ đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Mai (21 tuổi, quê ở Đồng Nai) gửi đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ.
Bị một người phụ nữ tên Liên lừa bán sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông thiểu năng, sau hơn 1 năm, Mai đã trốn về Việt Nam.
Trong khi vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, thì ngày 13/10, một cô gái trẻ khác là Dương Thị Minh, (21 tuổi, quê quán Tiền Giang), cũng đến Công an tỉnh Phú Thọ trình báo bị một đối tượng tên là Liên lừa bán sang Trung Quốc, rồi bị ép phải lấy người mình không yêu thương.
Từ lời khai của các bị hại, CQĐT nhận định 2 vụ án trên đều do một đối tượng gây ra. Thủ đoạn của đối tượng là “điều” bị hại lên Hạ Hòa, Phú Thọ ngủ lại một đêm, rồi tìm cách đưa họ qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.
Các nạn nhân đều bị đe dọa, đánh đập, ép lấy những người đàn ông Trung Quốc hơn nhiều tuổi hoặc bệnh tật.
Qua đặc điểm đối tượng do người bị hại cung cấp, kết hợp khoanh tung tích kẻ buôn người ở khu vực Hạ Hòa, các trinh sát xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Thị Vân Tùng.
Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Bùi Thị Vân Tùng khi đối tượng đang tìm đường trốn sang Trung Quốc. Tại CQĐT, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.
Ngày 22/10, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất các thủ tục khởi tố, tạm giam Bùi Thị Vân Tùng, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai rà soát, xác minh thêm những bị hại mà nữ quái này đã bán.

Phạt nữ cán bộ nói Chủ tịch tỉnh “mặt kênh kiệu” có đúng?

(Kiến Thức) - Nên làm rõ câu nói Chủ tịch tỉnh “mặt kênh kiệu” có phải hành vi xúc phạm. Nếu xử phạt không có căn cứ, người bị phạt có quyền khiếu nại.

Xung quanh vụ việc bà Lê Thị Thùy Trang bị phạt vì nói Chủ tịch tỉnh "mặt kênh kiệu", Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp nhận định, khi đưa ra quyết định xử phạt cần phải làm rõ hành vi vi phạm. 
Trước đó, bà Trang là tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phạt 5 triệu đồng do “khi đọc báo nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch tỉnh UBND tỉnh An Giang, bà Trang tải lại thông tin này lên facebook cá nhân rồi vào bình luận chê chủ tịch UBND tỉnh: “nhìn cái mặt kênh kiệu…” và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, nhân viên Điện lực An Giang cũng bị phạt 5 triệu đồng vì vào comment (bình luận), like trên facebook của bà Trang.

3 mẹ con đội tang đến phá đám cưới bố với bồ trẻ

(Kiến Thức) - Phát hiện bố đang làm đám cưới với một cô gái khác, 3 mẹ con đầu đội khăn tang, tay mang di ảnh xông vào để "phá" đám cưới bố với bồ trẻ.

Sự việc 3 mẹ con đội tang vào phá đám cưới bố với bồ trẻ xảy ra vào 17h chiều 15/11, tại số 12 đường Hùng Vương – Tp. Huế, khiến người người đi ăn cưới được một phen hốt hoảng. Hàng trăm bảo vệ, cảnh sát phải căng mình để vãn hồi trật tự.
3 me con doi tang den pha dam cuoi bo voi bo tre
Ba mẹ con đầu đội khăn tang, tay mang di ảnh đến đám cưới...bố. 

Phá đường dây buôn người sang Trung Quốc với giá 90 triệu

Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây buôn người sang Trung Quốc.

Pha duong day buon nguoi sang Trung Quoc voi gia 90 trieu
 Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới