Nối mi giả - thủ thuật làm đẹp phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nối mi không an toàn có thể dẫn đến viêm nhiễm, tổn thương giác mạc, gây ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Chọn nơi uy tín là điều cần thiết.

Nối mi đang là xu hướng làm đẹp được nhiều người ưa chuộng để có được đôi mắt long lanh và ấn tượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể cho sức khỏe đôi mắt.

Tổn thương giác mạc do nối mi giả

Bệnh viện Công an Tuyên Quang vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt viêm đỏ nghiêm trọng, đau rát, chảy nước mắt liên tục và không thể mở mắt.

Thăm khám cho thấy trên bề mặt nhãn cầu xuất hiện nhiều giả mạc, dấu hiệu của viêm kết mạc nặng.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân được xác định liên quan đến việc nối mi giả tại một cơ sở làm đẹp không đảm bảo an toàn. Keo nối mi và dụng cụ sử dụng không được vô trùng, gây kích ứng và nhiễm trùng mắt, ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực của người bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí nguy cơ suy giảm thị lực.

Nối mi có thể gây hại cho mi mắt/Ảnh VTV

Các bác sĩ cảnh báo, nối mi giả là một thủ thuật làm đẹp phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh và chuyên môn. Vùng mắt rất nhạy cảm, chỉ cần hóa chất kém chất lượng hoặc vi khuẩn xâm nhập cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho giác mạc và kết mạc.

Từ trường hợp trên, bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ có nhu cầu làm đẹp vùng mắt, cần lựa chọn cơ sở nối mi uy tín, đảm bảo quy trình vô trùng; tránh sử dụng keo nối mi không rõ nguồn gốc. Không nên nối mi khi mắt đang có các dấu hiệu viêm, ngứa, đỏ hoặc tiết ghèn. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau mắt, cộm rát, sưng đỏ, chảy nước mắt nhiều, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên các bác sĩ nhấn mạnh việc đặt yếu tố an toàn sức khỏe lên hàng đầu sẽ giúp phòng tránh những biến chứng đáng tiếc đối với "cửa sổ tâm hồn".

Cách hạn chế tác hại khi nối mi mắt

Theo chuyên gia, mặc dù làm đẹp bằng phương pháp nối mi mắt có nhiều tác hại, nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện, nhưng cần lưu ý một số vấn đề sau để hạn chế tác hại:

Không nối mi mắt quá nhiều, nối mi mắt liên tục. Thời gian nghỉ sau mỗi lần gỡ lông mi giả nên là 2-3 tuần rồi mới nối mi cho lần sau. Tốt nhất chỉ nên nối mi mắt cho những sự kiện cần thiết mà không tiện đeo mi giả.

Nếu quá trình nối mi mắt giả khiến lông mi mắt thật bị rụng, gây thưa thớt không đều, bạn cũng không nên hốt hoảng. Hãy bình tĩnh ngừng sử dụng việc nối mi trong một thời gian, điều trị các vấn đề (nếu có) do việc nối mi gây ra. Sau đó một thời gian lông mi thật sẽ mọc trở lại. Quá trình này không nhanh, nếu bạn thiếu tự tin thì hãy chọn phương pháp trang điểm phù hợp để che bớt nhược điểm này.

Chọn người thực hiện nối mi chuyên nghiệp, có tay nghề cao, vừa giúp việc gắn mi được đẹp, vừa hạn chế tình trạng keo gắn mi rớt lên da mắt. Chọn lông mi giả và keo dán lông mi uy tín, bảo đảm. Không mua và sử dụng hàng không rõ nguồn gốc. Keo dán mi phải không chứa formaldehyde. Sử dụng dụng cụ nối mi đã được khử trùng cẩn thận.

Cần lựa chọn người thực hiện nối mi có kỹ thuật cao để hàng mi luôn được cong đều và hạn chế tác hại. Ảnh SKĐS

Cần lựa chọn người thực hiện nối mi có kỹ thuật cao để hàng mi luôn được cong đều và hạn chế tác hại. Ảnh SKĐS

Đối với người có làn da nhạy cảm, cần tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện nối mi. Trong 24 giờ sau khi nối mi, nên hạn chế để mắt tiếp xúc trực tiếp với nước để giữ độ bền. Sau đó, mỗi khi rửa mặt, dùng chổi mascara sạch để chải lông mi để giúp lông mi luôn thẳng hàng, không bị dính lộn xộn vào nhau. Dù có ngứa, cũng không nên dụi mắt, vì có thể khiến keo dán bị bong, hàng mi xô lệch… Không tự gỡ mi giả vì có thể khiến rụng mi thật nhiều hơn.

Ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu

Hai bé 26 và 31 tháng tuổi ở Bắc Ninh được cấp cứu kịp thời sau khi ăn nhầm thuốc diệt chuột, nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và giám sát trẻ.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 vừa cấp cứu cho bé Đỗ Nhã P. (26 tháng tuổi) và bé Ngô Minh Q. (31 tháng tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV

Loại hạt giàu chất xơ, protein giúp tiêu hóa tốt, kiểm soát đường huyết

Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đậu xanh giúp da sáng khỏe, phòng ngừa bệnh tật, phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và người muốn giảm cân.

dau-xanh.jpg
Đậu xanh là loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người Việt, xuất hiện trong nhiều món ăn truyền thống như bánh đậu xanh, bánh trung thu, chè, cháo giải nhiệt. Không chỉ góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho bữa ăn, đậu xanh còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và những lợi ích đối với sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Ảnh minh họa
9f488bdc2d5ca202fb4d.jpg
Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100 gram đậu xanh chứa khoảng 31 calo, cung cấp 7 gram carbohydrate, 2,7 gram chất xơ, 1,8 gram protein, cùng một lượng nhỏ chất béo, vitamin và các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi. Ngoài ra, đậu xanh còn giàu các axit amin quan trọng như phenylalanine, leucine, valine, lysine và nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như axit phenolic, flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Ảnh minh họa

Cứu sống người phụ nữ bị đột quỵ não ở Quảng Trị

Người phụ nữ ở Quảng Trị bị xuất huyết não, nguy cơ tử vong cao, nhưng may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Ngày 3/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân H.T.H (SN 1971, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) bị đột quỵ não nguy kịch.

Trước đó, ngày 29/11/2025, chị H. nhập viện trong tình trạng đột ngột nôn mửa, giảm tri giác và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Lúc này, bệnh nhân có huyết áp 170/90 mmHg, điểm Glasgow chỉ 5 điểm, cho thấy tổn thương não rất nặng, không đáp ứng lệnh và chỉ còn phản ứng duỗi người khi kích thích đau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới