Nhiệt 400 độ C của sao Thủy có thể giúp nó tự tạo ra băng

(Kiến Thức) - Bất chấp sức nóng ban ngày của Sao Thủy, vẫn có băng vĩnh cửu ở hai cực, theo dữ liệu và hình ảnh từ tàu thăm dò của NASA.

Thật khó để tin rằng có băng trên Sao Thủy, nơi nhiệt độ ban ngày lên tới 400 độ C. Bây giờ một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, nhiệt độ ban ngày trên hành tinh gần mặt trời nhất có thể giúp tạo ra một phần băng.

Cũng như Trái đất, các tiểu hành tinh đã cung cấp phần lớn nước cho Sao Thủy. Nhưng sức nóng ban ngày cực đoan có thể kết hợp với nhiệt độ - 200 độ C trong các miệng hố hai vùng cực không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời có thể hoạt động như một phòng thí nghiệm hóa học tạo băng khổng lồ, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia cho biết.

Nhiet 400 do C cua sao Thuy co the giup no tu tao ra bang

Nguồn ảnh: ScienceDaily 

Brant Jones, một nhà nghiên cứu tại Trường Hóa học và Hóa sinh của Georgia Tech, tác giả của nghiên cứu này nhận định: "Khoáng chất trong đất bề mặt của sao Thủy chứa những gì được gọi là nhóm hydroxyl (OH), được tạo ra chủ yếu bởi các proton".

Trong mô hình, nhiệt độ cực cao ban ngày giúp giải phóng các nhóm hydroxyl sau đó cung cấp năng lượng cho chúng đập vào nhau để tạo ra các phân tử nước và hydro thoát ra khỏi bề mặt và trôi dạt khắp hành tinh.

Một số phân tử nước bị phá vỡ bởi ánh sáng mặt trời hoặc bay lên trên bề mặt hành tinh, nhưng các phân tử khác hạ cánh gần cực của Sao Thủy trong miệng hố bóng tối vĩnh cửu khỏi ánh sáng mặt trời. Mặt khác Sao Thủy không có bầu khí quyển và do đó không có không khí dẫn nhiệt, vì vậy các phân tử kết tinh thành băng vĩnh cửu nằm trong bóng tối các miệng hố hai vùng cực.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Ấn Độ phát triển thiết bị khử trùng không dùng hóa chất

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thiết bị khử trùng hình tháp này do Trung tâm Công nghệ và Khoa học Laser (LASTEC), phòng thí nghiệm của DRDO, phát triển.

An Do phat trien thiet bi khu trung khong dung hoa chat

Thiết bị khử trùng được Ấn Độ phát triển. (Nguồn: zeenews.india.com)

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã phát triển một thiết bị khử trùng bằng tia cực tím (UV) có khả năng khử trùng nhanh ở những khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà không cần sử dụng hóa chất.

Trung Quốc hoàn thành xưởng sản xuất vaccine lớn nhất thế giới

Trung Quốc vừa tuyên bố hoàn thành một xưởng sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới, sản lượng mỗi năm có thể đạt 100 triệu liều.

Công ty xây dựng số 4 Kỹ thuật Hệ thống Điện tử Trung Quốc (CEFOC) mới đây tuyên bố, Dự án xưởng sản xuất y sinh P3 dùng cho người đầu tiên của Trung Quốc do công ty này xây dựng đã hoàn thành và ban giao.

Theo đó, việc hoàn thành dự án này đã đánh dấu sự ra đời của xưởng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất thế giới, với năng lực sản xuất hàng năm có thể đạt 100 triệu liều, đáp ứng được các điều kiện sản xuất vaccine phục vụ nhu cầu sử dụng khẩn cấp quy mô lớn và tiêm ngừa thông thường.

26 điều vô cùng đặc biệt về cơ thể con người

Cơ thể là một khối thống nhất với nhau. Chính vì vậy, việc hiểu rõ cơ thể là điều hết sức cần thiết. Nhưng bạn đã biết những điều đặc biệt về cơ thể con người như dưới đây chưa?

Cơ thể con người là một hệ thống có cấu trúc vô cùng phức tạp. Cơ thể người bao gồm đầu, thân và tứ chi (hai tay và hai chân), bên trong có các cơ quan nội tạng. Mỗi bộ phận, cơ quan của cơ thể giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật.

Cơ thể còn người chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như chế độ ăn và thể dục, hoạt động hàng ngày. Khi con người đạt đến tuổi trưởng thành, cơ thể có khoảng 100 ngàn tỉ tế bào. Mỗi tế bào là một phần của một cơ quan được thiết kế để thực hiện các chức năng sống thiết yếu. Các hệ cơ quan của cơ thể bao gồm: hệ vận động, các hệ mạch (hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết), hệ miễn dịch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết và hệ sinh dục nam hoặc nữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới