Nhật Bản, Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh hàng hải

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam hôm qua đồng ý tăng cường hợp tác song phương trong an ninh hàng hải.

Tăng cường hợp tác an ninh hàng hải
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Tokyo ngày 22/5. Trong cuộc gặp này, Nhật và Việt Nam đã đồng ý tăng cường hợp tác song phương trong an ninh hàng hải cũng như phản đối Trung Quốc có các hành động khiêu khích ở Biển Đông.
“Tôi lo ngại về căng thẳng hiện nay trong khu vực do hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp hành và làm việc trong khuôn khổ luật pháp”, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở Tokyo.
Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản và cho biết Việt Nam sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao để có thể giải quyết vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở Biển Đông và kêu gọi Tokyo tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tại Tokyo ngày 22/5.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tại Tokyo ngày 22/5. 
Cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như sử dụng các tàu thuyền chủ động cản trở các tàu Việt Nam thực thi nhiệm vụ.
Các hành động của Trung Quốc đã khiến Nhật thêm lo ngại về các chính sách hàng hải của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh thường xuyên gửi tàu tuần tra tới khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa 2 nước ở biển Hoa Đông.
Ông Abe cũng thông báo cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chính sách của Nhật trong việc đóng góp tích cực cho hòa bình toàn cầu và sự ổn định dựa trên hợp tác quốc tế.
Đẩy nhanh việc cấp tàu cho Việt Nam
Một nguồn tin trong chính phủ Nhật cũng cho biết Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida sẽ đến thăm Việt Nam cuối tháng 6 để thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải tại biển Đông cũng như biển Hoa Đông.
Theo nguồn tin này, tại cuộc họp ở Hà Nội ông Fumio Kishida và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ đẩy nhanh tốc độ tham vấn trong vấn đề Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam để tăng cường an ninh hàng hải.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cũng sẽ khẳng định quyết tâm không để nước nào thay đổi hiện trạng hiện nay bằng cách sử dụng vũ lực, nguồn tin trên cho hay. Hai ông cũng sẽ đồng ý tăng cường liên lạc với Philippines và các nước ASEAN khác để theo sát tham vọng khẳng định lãnh thổ ngang ngược của Bắc Kinh.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và ông Fumio Kishida cũng sẽ đồng ý kêu gọi 10 thành viên ASEAN và các nước khác trong khu vực tham gia diễn đàn an ninh khu vực ở Myanmar đoàn kết để đối phó với các bước đi của Trung Quốc.
Theo nguồn tin trên, ông Kishida cũng có thể đến thăm Campuchia.

Nhật sẽ đánh bại Trung Quốc nếu xảy ra xung đột ở Senkaku

Nhật báo Hàn Quốc Korea Times dự báo “Quân giải phóng Trung Quốc sẽ bị lực lượng phòng vệ Nhật đánh bại nếu xung đột xảy ra ở quần đảo Senkaku”.

Lý do tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc đưa ra thật đơn giản: chất lượng của quân nhân Trung Quốc.

Mỹ mời Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sang bàn chuyện Biển Đông

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Mỹ vừa mời Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam sang thăm để tham vấn về các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa gửi lời mời  Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới thăm Mỹ để bàn về những hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông.
Lời mời được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trực tiếp nói với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc điện đàm ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki vừa cho biết.

Tập Cận Bình: TQ “trỗi dậy hòa bình”... trừ Biển Đông, Hoa Đông?

(Kiến Thức) - Với căng thẳng tăng cao ở Biển Đông, nhiều nhà phân tích lên tiếng chỉ trích ông Tập Cận Bình khi tuyên bố Trung Quốc sẽ trung thành với đường lối phát triển hòa bình.

Tuy nhiên, theo cách nhìn của Trung Quốc, không có sự khác biệt giữa các hành động của nước này trên Biển Đông cũng như “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc. 
Trung Quốc ngang ngược cho rằng, vùng hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa – vốn bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép năm 1974) và đổ lỗi cho Việt Nam vì cản trở quyền được khai thác của Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.