Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

(Kiến Thức) - Nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua ngân sách quốc phòng 2014 trị giá 46,8 tỷ USD vào ngày hôm qua.

Theo đó, ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2014 sẽ tăng 2,8% so với năm 2013, khoảng 46,8 tỷ USD. Đây là lần tăng ngân sách quốc phòng tiếp theo trong 2 năm qua.
Giới lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố, việc tăng ngân sách là để tăng cường giám sát các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực biển gần đảo Điếu Ngư.
Với khoản ngân sách này, Nhật Bản dự kiến sẽ dùng để mua máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ. Chi khoản kinh phí trị giá 12,5 tỷ USD dùng để xây dựng mới lực lượng máy bay cảnh báo sớm tại căn cứ Naha. Ngoài ra, còn để 611,6 triệu USD dùng để mua 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
Tiêm kích tàng hình F-35.
 Tiêm kích tàng hình F-35.
Nhằm tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ đường biển, Nhật Bản dự định thành lập lực lượng cơ động chiếm đảo để bổ sung cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đóng tại Ainoura.
Vì thế chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi 33,55 triệu USD dùng để mua xe lội nước, nâng cấp tàu vận tải của lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).
Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn sẽ chuẩn bị khoản kinh phí lớn để mua máy bay vận tải MV-22 Osprey và nâng cấp nhà kho và trang thiết bị tại các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).
Về khía cạnh tái thiết lập quân Mỹ tại Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 866,5 triệu USD để tàu sân bay của Hải quân Mỹ di chuyển từ căn cứ Atsugi sang Iwakuni.

Soi robot chiến đấu do sinh viên Việt Nam chế tạo

(Kiến Thức) - Robot có kích cỡ khá nhỏ được lắp các thiết bị quan sát, súng máy… do sinh viên Viện Tự động hóa và Robot, Đại học Nguyễn Tất Thành chế tạo.

Tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về An ninh An toàn tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), ngoài các đơn vị nhà nước, nhiều trường đại học cũng đưa tới sản phẩm công nghệ phục vụ trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là mẫu robot chiến đấu do Viện Tự động hóa và Robot, Đại học Nguyễn Tất Thành chế tạo.
 Tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về An ninh An toàn tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), ngoài các đơn vị nhà nước, nhiều trường đại học cũng đưa tới sản phẩm công nghệ phục vụ trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là mẫu robot chiến đấu do Viện Tự động hóa và Robot, Đại học Nguyễn Tất Thành chế tạo.

Tiết lộ kế hoạch phòng thủ đảo của Nhật Bản

(Kiến Thức) - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sẽ được tăng cường thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo để phòng thủ đảo phía Tây Nam.

Nhật tăng quân, ngân sách quốc phòng để bảo vệ biển đảo

"Số lượng binh sĩ Nhật Bản là 225.000 người và sẽ tăng thêm 287 quân nhân trong năm tài chính 2013 bắt đầu từ tháng 4 tới đây," Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso về vấn đề ngân sách cho hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Onodera nói thêm rằng, sự gia tăng số lượng binh sĩ lần này là lớn nhất trong suốt hai thập kỷ qua. Con số này tương đương với tỷ lệ tăng 0,1%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới