Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, từ năm 2025 đến đầu năm 2026, danh sách nhà thầu trúng thầu tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng thường xuyên lặp lại một vài tên tuổi quen thuộc.
Công ty TNHH MTV Anh Đào 1 (MST: vn1100475545) là một ví dụ điển hình. Ngoài gói thầu tại dự án Công viên 30/3 có giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, doanh nghiệp này còn có mối quan hệ đối tác mật thiết với đơn vị mời thầu thông qua các biên bản đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng luôn diễn ra rất suôn sẻ. Tương tự, tại gói thầu xây lắp Trường MN thị trấn Vĩnh Hưng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, sự xuất hiện của Liên danh Hoàng Nam - Vũ Đăng Phát với tư cách là đơn vị duy nhất tham gia cũng cho thấy năng lực "đặc biệt" của liên danh này trong việc tiếp cận các dự án của xã.
Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định trên tinh thần xây dựng: "Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1682/NQ-UBTVQH15 từ ngày 01/07/2025 là cơ hội để tỉnh Tây Ninh tinh gọn bộ máy và minh bạch hóa công tác quản trị công. Chủ đầu tư cấp xã cần đặc biệt lưu ý việc đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin thầu theo Thông tư 79/2025/TT-BTC. Một môi trường đấu thầu thiếu vắng các nhà thầu ngoại tỉnh hoặc các doanh nghiệp mới sẽ khó có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở".
Thực tế, dữ liệu cũng cho thấy có một số nhà thầu có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh thường xuyên "xoay vòng" tham gia các gói thầu tại khu vực này. Việc nâng cao tính cạnh tranh thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở thủ tục "đúng quy trình", đang là mong mỏi của người dân xã Vĩnh Hưng nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung để mỗi đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.