- Cháu Lương Hữu Nghĩa (14 tháng tuổi ở Bắc Giang) được chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, ngưng tim. Ngay lập tức cháu được cấp cứu, truyền dịch, bóp bóng thở, đặt nội khí quản và hút truyền dịch...
Sau hai ngày cấp cứu tích cực mới hút hết dị vật trong đường thở và cứu sống cháu. Nguyên nhân, trước đó Nghĩa ăn nửa miếng thạch rau câu và bị ho sặc sụa, gia đình đã sơ cứu nhưng thạch không ra mà đi vào đường thở.
Cháu Nghĩa được mẹ bế tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Lời bàn: Trẻ nhỏ thường rất thích ăn thạch và cha mẹ cũng thường nghĩ rằng, thạch mềm, dễ nuốt nên an toàn mà không biết hóc thạch thường xảy ra ở trẻ và là loại hóc dị vật nguy hiểm nhất, rất khó gắp ra khỏi đường thở bởi thạch trơn, dễ nát ra thành các viên nhỏ.
Vì vậy, không nên cho trẻ nhỏ ăn thạch. Khi con ăn thạch cha mẹ cần chú ý cắt nhỏ thạch và phải ở bên cạnh trẻ để hướng dẫn theo dõi trẻ ăn, tránh tình trạng trẻ tử vong vì ăn thạch.
TS Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.