Người Việt vẫn phải "chờ" GPLX Quốc tế

(Kiến Thức) - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, hiện chưa thể thực hiện do vướng một số quy định về đấu thầu cũng như phí và lệ phí.

Theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT, từ ngày 1/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện việc cấp giấy lái xe quốc tế (International Driving Permit-IDP) cho công dân Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, hiện chưa thể thực hiện do vướng một số quy định về đấu thầu cũng như phí và lệ phí.
Lý giải cho vấn đề này, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Phải còn đợi khâu thẩm định giá để có cơ sở đề xuất sang Bộ Tài chính ban hành Thông tư về phí và lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế. 
Nguoi Viet van phai
Hiện nay, Tổng cục đang triển khai đấu thầu đơn vị cung ứng phôi bằng lái xe, sau đó mới đưa ra quy trình thực hiện. 
Tính đến thời điểm này, Tổng cục đã chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức để đấu thầu các phần liên quan như: thiết bị, phần mềm quản lý cấp và phôi ấn chỉ, in giấy phép lái xe quốc tế và thực hiện công tác tổ chức tập huấn cho cán bộ các Sở Giao thông Vận tải địa phương.
Hiện nay, Tổng cục đang triển khai đấu thầu đơn vị cung ứng phôi bằng lái xe, sau đó mới đưa ra quy trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Tổng cục sẽ tính toán để đưa ra phí cấp giấy phép lái xe, rồi đến khâu thẩm định giá.
Sau khi hoàn tất các thủ tục quy định, công dân Việt Nam sẽ được cấp giấy phép lái xe quốc tế trong khoảng 5 ngày với thời hạn không quá 3 năm và được sử dụng tại 73 nước theo quy định của Công ước Vienna.

Cấp GPLX quốc tế tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 1/10

(Kiến Thức) -  Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quyền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ 10/2015, Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế (GPLX) cho những công dân có nhu cầu. GPLX này có hiệu lực tại 85 quốc gia.

Ngắm hàng độc BMW Z3 roadster “tắm chung” với hot girl

(Kiến Thức) - Đã được sản xuất từ khá lâu, nhưng BMW Z3 roadster vẫn được rất nhiều người ưa thích, nó càng nổi bật hơn khi được "tắm chung" với hot girl. 

Ngam hang doc BMW Z3 roadster
 BMW Z3 roadster là mẫu xe mui trần 2 chỗ đầu tiên được hãng xe sang Đức sản xuất hàng loạt với số lượng lớn từ năm 1995 tới 2002.

Xe tải tự hành Mercedes-Benz Actros lăn bánh trên xa lộ Đức

(Kiến Thức) - Mercedes-Benz Actros được xem là xe tải tự hành đầu tiên trên thế giới. Trước đó chiếc xe này đã được cấp giấy phép đặc biệt để chạy trên đường công cộng.

Theo RT ngày 3/10 cho biết thì Mercedes-Benz Actros là một dạng xe tải tự hành với sức mạnh 430 mã lực được trang bị hệ thống lái thông minh. Nó đã chạy 14km trên đường A8 mà không cần đến sự trợ giúp của tài xế dù tài xế có mặt trên xe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới