Người phụ nữ 66 tuổi ở Đắk Nông mắc Covid-19 nguy kịch

Ngày 22/5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang điều trị tích cực cho 1 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Ngày 22/5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang điều trị tích cực cho 1 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Trước đó, ngày 17/5, bà V.T.M. (66 tuổi, ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, sốt cao và mệt mỏi.

Bệnh nhân sau đó được xác định mắc Covid-19 trên tiền sử bệnh lý nền gồm tăng huyết áp và tiểu đường type II. Trước đó, bà V.T.M. đã tiêm đủ 3 mũi vắc- xin phòng Covid-19.

Bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh BV

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã phối hợp triển khai các biện pháp điều trị tích cực như: Sử dụng liệu pháp oxy dòng cao, truyền dịch, vận mạch, kháng sinh mạnh, thuốc chống viêm, kháng đông và lọc máu liên tục.

Sau thời gian điều trị, hiện bệnh nhân V.T.M. đã có một số chuyển biến tích cực, tình trạng lâm sàng và kết quả xét nghiệm có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, do vẫn trong tình trạng nặng, bệnh nhân tiếp tục phải thở máy hỗ trợ và được theo dõi chặt chẽ.

111.jpg
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập nơi đông người... để chủ động phòng bệnh Covid-19 - Ảnh: VGP/HM

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân không được chủ quan với Covid-19, đặc biệt các đối tượng có bệnh lý nền. Việc tiêm vắc xin đầy đủ, đeo khẩu trang tại nơi đông người, giữ vệ sinh tay và chủ động theo dõi sức khỏe là những biện pháp hiệu quả để phòng bệnh và bảo vệ cộng đồng.

Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng điều trị ca bệnh COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện lên kế hoạch điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa lây lan.

Trước thực tế thế giới ghi nhận sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19, ngày 19/5, Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Theo TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới