Người ngoài hành tinh có thể liên lạc với Trái Đất trong tương lai

Theo một phân tích gần đây về sóng vô tuyến không gian được gửi từ Trái Đất, loài người có thể liên lạc với một chủng tộc ngoài hành tinh sớm nhất vào năm 2029.

Các nhà nghiên cứu từ các cơ sở Berkeley và Los Angeles của Đại học California (Mỹ) đã liệt kê các ngôi sao và hành tinh chắc chắn sẽ bắt gặp tín hiệu của Trái Đất trong thế kỷ tới. Đồng thời, các nhà khoa học cũng dự đoán thông điệp phản hồi đầu tiên có thể đến trong năm 2029.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các định luật vật lý để xác định tốc độ phản hồi của tín hiệu phát ra từ mạng không gian sâu của NASA.

Nguoi ngoai hanh tinh co the lien lac voi Trai Dat trong tuong lai

Các trạm phát sóng từng phát liên lạc với những vệ tinh cách con người nhiều năm ánh sáng. Ảnh: AP.

Một tín hiệu được gửi tới Pioneer 10 - tàu vũ trụ thực hiện chuyến bay ngang qua Sao Mộc vào năm 1973 - truyền tín hiệu vô tuyến đến một ngôi sao lùn trắng đã chết vào năm 2002. Nếu có sự sống ngoài hành tinh tồn tại gần ngôi sao này, Trái Đất có thể nhận được phản hồi vào năm 2029.

Từ năm 1980 đến 1983, các nhà khoa học cũng gửi đường truyền tương tự tới Voyager 2 - tàu vũ trụ phóng vào năm 1977 - và sau đó đến được một ngôi sao lùn nâu cách Trái Đất 24 năm ánh sáng vào năm 2007. Các nhà nghiên cứu cho biết có thể nhận được phản hồi từ những người ngoài Trái Đất sống tại ngôi sao đó (nếu có) có thể vào đầu những năm 2030.

Tác giả chính của nghiên cứu, Reilly Derrick, cho biết phân tích có thể giúp các nhà khoa học đi tìm sự sống ngoài Trái Đất giới hạn không gian nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phản đối và cho rằng nhóm nghiên cứu nên thực tế hơn. Jean-Luc Margot, một nhà thiên văn vô tuyến của ĐH California tại Los Angeles (Mỹ) cho rằng đã đến lúc loài người bớt tin vào các thuyết âm mưu ngớ ngẩn và điên rồ.

"Tỷ lệ một nền văn minh khác tồn tại trong vòng tròn các hành tinh nhỏ bé quanh Trái Đất là rất thấp, trừ khi trong dải ngân hà có hàng triệu nền văn minh", ông nói.

Vật thể tuyệt đẹp chúng ta hay ngắm là kẻ ăn thịt hành tinh?

Những hành tinh xấu số và hành động gây rùng mình của các vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm vừa được khám phá bởi các nhà khoa học Mỹ.

Theo SciTech Daily, trong 25 năm hành trình tìm kiếm ngoại hành tinh vừa qua, các nhà khoa học đã có hàng nghìn khám phá đủ loại, nhưng hơn 99% là hành tinh quay quanh những ngôi sao từ nhỏ đến trung bình.

Những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời - nhóm sao khổng lồ loại A màu xanh lam như Sirus hay Vega - được kỳ vọng sở hữu những hành tinh khí khổng lồ, lại hiện ra với vùng lân cận trống trải.

Hào quang lạ bủa vây hành tinh có 2 thế giới sự sống

Kính viễn vọng không gian James Webb vừa ghi lại một hình ảnh chưa từng thấy về Sao Thiên Vương.

Theo tờ Space, "hào quang" này thực chất là những vòng bụi xung quanh hành tinh, khá giống vòng bụi của Sao Thổ nhưng mờ nhạt hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do chúng chưa từng được quan sát trước đây dù các tàu vũ trụ và đài thiên văn đã cố gắng tìm hiểu.

Hình ảnh mới được phát hành bởi nhóm điều hành James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới được phát triển và điều hành chính bởi NASA có sự hỗ trợ của các cơ quan vũ trụ châu Âu - Canada là ESA và CSA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.