Người dân vùng lũ được tiêm phòng uốn ván và huyết thanh miễn phí

Từ 24/11 đến 6/12, IVAC tổ chức tiêm huyết thanh và vắc-xin miễn phí cho người dân tại Khánh Hòa nhằm phòng bệnh uốn ván do mưa lũ kéo dài.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Miền Trung - Tây Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 102 người thương vong và mất tích, hàng trăm nghìn nhà dân bị ngập sâu, nhiều khu vực vẫn còn chia cắt.

Tổng diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới hàng trăm nghìn hecta, cùng thiệt hại lớn ở chăn nuôi và thủy sản với hàng triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng trăm nghìn hộ dân vẫn mất điện, nhiều trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) gián đoạn kết nối, giao thông nhiều nơi chưa thể khôi phục hoàn toàn khi một số tuyến Quốc lộ và đoạn đường sắt Bắc - Nam vẫn tê liệt do ngập và sạt lở.

Tổng thiệt hại vật chất toàn khu vực ước vượt 13.000 tỷ đồng, trong khi các địa phương vẫn tiếp tục thống kê và khắc phục hậu quả. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau bão lũ, môi trường ô nhiễm, bùn đất, nước đọng và vật sắc nhọn tại khu dân cư làm gia tăng nguy cơ uốn ván và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế và tiêm chủng kịp thời được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ người dân và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng CSCĐ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề sau ngập lụt. Ảnh Báo tin tức và Dân tộc

Tiếp tục đồng hành và sẻ chia khó khăn với người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử kéo dài, từ ngày 23/11/2025 đến hết ngày 15/12/2025. Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai chương trình tiêm miễn phí vắc xin Uốn ván hấp phụ (TT) và Huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT) cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, trẻ em và người dân bị thương tại vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ; đồng thời hỗ trợ chi phí chủng ngừa vắc xin phòng tả và thương hàn (hỗ trợ 10%) nhằm hỗ trợ cộng đồng chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh tiêu hóa trong và sau mưa lũ.

Dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh nhandan.vn
Dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh nhandan.vn

Tại Khánh Hoà, từ ngày 24/11 đến hết ngày 6/12, Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) cũng triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế và vắc-xin uốn ván hấp phụ cho người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cứu hộ.

Địa điểm tiêm chủng được thực hiện tại 2 nơi: Phòng tiêm chủng SAFPO Nha Trang, địa chỉ: số 8 Pasteur, phường Nha Trang; Phòng tiêm chủng SAFPO Suối Dầu, địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Buổi sáng từ 7h15 đến 11h30; buổi chiều 13h30 đến 16h30.

Theo lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, trước tình hình mưa lũ kéo dài tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân và lực lượng cứu hộ trong quá trình tác nghiệp có thể bị thương dẫn đến nguy cơ mắc bệnh uốn ván. Vì thế, việc tổ chức hoạt động trên nhằm chung tay cùng chính quyền, ngành Y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  • Ninh Bình khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi

    Sở Y tế Ninh Bình phối hợp Bệnh viện E tổ chức chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi nhằm phát hiện sớm và hỗ trợ phẫu thuật.

    Nhằm phát hiện sớm các bệnh tim mạch ở trẻ để có chỉ định phẫu thuật kịp thời, góp phần chung tay trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em tỉnh Ninh Bình, cũng như hỗ trợ và vận động các nguồn kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ có thẻ BHYT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám miễn phí sàng lọc và hội chẩn bệnh lý tim mạch ở trẻ dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

    Hoạt động diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/11/2025. Ngày 21/11, trẻ sẽ được khám miễn phí tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, ngày 22/11 khám tại Bệnh viện Nhi Nam Định và ngày 23/11 khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tất cả đều từ 8h đến 15h.

    Liên tiếp 4 người nhập viện cấp cứu vì chó cắn

    Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay, bao gồm rửa sạch vết thương đúng cách và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị chó nhà tấn công gây thương tích nặng và trong cùng ngày cũng ghi nhận thêm ba người khác bị chó cắn đến tiêm phòng dại.

    Trước đó, chiều ngày 22/10, bà N.T.T (63 tuổi, ở Hưng Yên) bị chó nhà (giống Becgie Bỉ nặng khoảng 30kg) lao vào cắn khi đang cho ăn, trong lúc không có ai ở nhà. Bà vùng vẫy thoát ra ngoài và được hàng xóm đưa đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương lúc 20h20 cùng ngày.

    Không có vết thương ngoài da, người đàn ông mắc uống ván từ chiếc răng sâu

    Người dân nên tránh dùng tăm tre hoặc vật sắc nhọn để xỉa răng, vì có thể làm chảy máu chân răng, tạo vết thương hở để vi khuẩn xâm nhập.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.C.L. 57 tuổi (ở Phú Thọ), làm nghề nông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân.

    Theo khai thác bệnh sử, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông L. có biểu hiện loét miệng, đau lưỡi và có răng hàm trên số 26 bị sâu nhưng chưa điều trị. Bốn ngày gần đây, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đặc trưng như cứng hàm tăng dần, co cứng nhẹ tay và chân.

    Đọc nhiều nhất

    Tin mới