Người đàn ông khỏe mạnh ở Hà Nội bỗng phát hiện mầm ung thư nhờ làm một việc, bác sĩ hết lời ngợi khen

Dù đang khỏe mạnh nhưng người đàn ông vẫn chủ động đi khám sức khỏe, kết quả cho thấy có tổn thương tiền ung thư. Bác sĩ cho biết, trường hợp này quá may mắn, nếu không phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư là rất cao.

Tránh được ung thư nhờ chăm đi khám sức khỏe

Ông L.V.M (nam, 54 tuổi, ở Hà Nội) có sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng vẫn thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ. Thấy ông chăm đi khám, một số người bạn phàn nàn, cho rằng ông “ném tiền qua cửa sổ”, nhưng ông để ngoài tai vẫn thực hiện khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. 

Ông M cho biết, khám sức khỏe ngoài để biết tình trạng sức khỏe chung, ông luôn nhờ bác sĩ lưu ý đến hệ tiêu hóa vì lo bị ung thư. “Gia đình tôi 3 đời bị ung thư đường tiêu hóa từ ông nội, đến bố và anh chị em ruột đều có tiền sử mắc ung thư, điều này luôn khiến tôi lo lắng. Vì thế, mỗi lần đi khám tôi luôn nhờ bác sĩ lưu ý, kiểm tra kỹ lưỡng đường tiêu hóa”, ông M chia sẻ.

Lần kiểm tra sức khỏe này, ông M được bác sĩ chỉ định nội soi đường tiêu hóa, kết quả phát hiện nhiều polyp đại tràng, kích thước lớn nhất lên đến 1,5cm. Ngay sau đó, ông M được chỉ định cắt polyp và mang mẫu đi làm sinh thiết, xét nghiệm gene ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Tuấn Thành - Chuyên khoa Tiêu hóa điều trị cho bệnh nhân cho biết, ông M rất may mắn khi chủ động đi khám sức khỏe sớm, dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Bởi kết quả sinh thiết và xét nghiệm gene ung thư cho thấy, polyp đại tràng của bệnh nhân bị loạn sản cao, đây là tổn thương tiền ung thư, nếu không phát hiện sớm sẽ tiến triển thành ung thư.

Đây là trường hợp rất đáng học hỏi, khi người bệnh chủ động đi kiểm tra sức khỏe ngay cả khi cơ thể khỏe mạnh. Thực tế, không ít trường hợp chủ quan nên phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, thậm chí khối u đã di căn gây khó khăn trong điều trị”, bác sĩ Thành cho biết.

Ai nên cảnh giác tầm soát ung thư tiêu hóa?

Bác sĩ Lưu Tuấn Thành cho biết, bệnh lý tiêu hóa nói chung, ung thư đường tiêu hóa nói riêng thường diễn biến âm thầm, các dấu hiệu mơ hồ, khó chẩn đoán ngay cả khi khối u đã xuất hiện và phát triển trong thời gian dài.

Để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, bác sĩ Thành khuyên người dân nên duy trì thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, nhất là những người có yếu tố nguy cơ cao gồm:

- Người có polyp, bị viêm loét dạ dày/ đại tràng, có vi khuẩn HP.

- Người có chế độ sinh hoạt, ăn uống thiếu lành mạnh: Thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn cay nóng.

- Đi khám ngay nếu xuất hiện đau bụng, giảm cân không rõ nguyên nhân, phân có máu.

- Người có yếu tố gia đình như ông, bố, anh chị em ruột mắc ung thư.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng, sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hóa. Ảnh minh họa.

Với những người có yếu tố nguy cơ hoặc triệu chứng đường tiêu hóa, các bác sĩ sẽ tiến hành nội soi để phát hiện bất thường. Bác sĩ Thành cho biết, đây là công cụ “đầu tay” phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Trong quá trình nội soi, nếu có polyp các bác sĩ sẽ can thiệp cắt để loại bỏ tổn thương ác tính, cũng như lấy mẫu bệnh phẩm làm sinh thiết tìm căn nguyên. Ngoài ra, để xác định ung thư cũng có thể thực hiện một số biện pháp chẩn đoán khác như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

Ngoài khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ Thành khuyến cáo, người dân có thể phòng ung thư đại trực tràng bằng cách: Thực hiện chế độ ăn nhiều chất xơ, giảm thịt đỏ, ăn thêm rau và các củ quả có màu (cà rốt, su hào, cà chua...) kết hợp với vận động thể lực đều đặn và hợp lý. Đồng thời, kiểm soát cân nặng tránh béo phì, uống đủ nước để tránh táo bón, không lạm dụng bia rượu, thuốc lá…

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.