Người đàn ông đau bụng đi khám phải thay động mạch chủ bụng

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng là một kỹ thuật khó và phức tạp. Đặc biệt đối với những người bệnh có tiền sử bệnh lý như tăng huyết áp, hẹp động mạch vành, động mạch cảnh…

Đau bụng âm thầm, diễn biến nặng nề
Ngày 23/10, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ chậu bằng đoạn mạch nhân tạo thành công cho bệnh nhân.
Người đàn ông 69 tuổi (An Sinh – Đông Triều) nhập viện với biểu hiện đau bụng quanh rốn, đau nhiều về đêm và sáng, đau tăng lên khi vận động. Người bệnh được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Tại Bệnh viện sau khi tiến hành thăm khám, chụp CT-Scanner chậu 2 bên cho thấy người bệnh có khối phình động mạch đoạn ngã ba chủ chậu kích thước 3cm, phình động mạch chậu chung 2 bên (bên phải kích thước 3,5cm, bên trái là 2,8cm). Sau khi hội chẩn các bác sĩ thống nhất phương án phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ chậu bằng đoạn mạch nhân tạo.
Ca phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kết thúc sau hơn 4 giờ. Sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh ổn định, hết đau bụng và đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện.
Nguoi dan ong dau bung di kham phai thay dong mach chu bung
Ca phẫu thuật thay động mạch chủ bằng động mạch nhân tạo cho bệnh nhân - Ảnh BVCC 
Theo ThS. BS. Nguyễn Quang Toản – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch - lồng ngực Bệnh viện cho biết: Phình động mạch đoạn ngã ba chủ chậu, phình động mạch chậu là tổn thương mạch máu thường gặp.
Bệnh thường tiến triển âm thầm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 70-80% các trường hợp chỉ được phát hiện khi đã tiến triển ở giai đoạn nặng dọa vỡ hoặc đã vỡ.
Ban đầu người bệnh có thể xuất hiện dấu hiệu không điển hình như đau tức bụng, đau chậu… Do vậy đối với những người có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch như huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid... cần được khám, kiểm tra bệnh lý định kỳ.
Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng là một kỹ thuật khó và phức tạp. Đặc biệt đối với những người bệnh có tiền sử bệnh lý như tăng huyết áp, hẹp động mạch vành, động mạch cảnh… Nó tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim... xảy ra trong và sau phẫu thuật.
Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cao, cùng trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ chậu bằng đoạn mạch nhân tạo cho rất nhiều trường hợp.
Vỡ phình sẽ tử vong trước khi đến viện
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thời gian qua cũng tiếp nhận khá đông bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Hầu hết các trường hợp được phát hiện tình cờ, các triệu chứng mơ hồ, không rõ ràng.
Biến chứng nguy hiểm nhất của căn bệnh này là vỡ phình động mạch chủ bụng. Đa số bệnh nhân tử vong trước khi đến cơ sở y tế. Ngay cả những bệnh nhân còn sống khi đến viện thì tỷ lệ tử vong cũng khá cao.
BSCKII. Phạm Việt Hùng, Trưởng Khoa Ngoại cho biết: Trước sự thay đổi của mô hình bệnh tật do sự già hóa dân số, các bệnh lý về mạch máu ngày càng gia tăng, trong đó bệnh lý phình động mạch chủ bụng ở người cao tuổi trở nên phổ biến hơn.
Từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị hơn 20 ca phình động mạch chủ bụng. Chỉ riêng trong 2 tuần qua, khoa đã tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật ổn định cho 5 ca phình động mạch chủ bụng. Đây đều là bệnh nhân nam, tuổi cao, tiền sử hút thuốc lá, có nhiều bệnh lý mạn tính kèm theo (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu…) khi nhập viện khối phình kích thước rất lớn, nguy cơ dọa vỡ cao.
Sự gia tăng đáng báo động của bệnh lý phình động mạch chủ bụng, đặc biệt ở người cao tuổi, đòi hỏi việc nâng cao nhận thức, phòng ngừa nguy cơ từ cộng đồng. Người dân không nên bỏ qua các triệu chứng bất thường, như: đau bụng, đau lưng kèm khối phình nổi ở bụng... Việc thăm khám định kỳ và kiểm tra sức khỏe đều đặn là cần thiết để phát hiện bệnh.

Cứu sống bệnh nhi nhẹ cân nhất mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Em bé nhẹ cân nhất từ trước đến giờ và một bé gần 2 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh đã được các bác sĩ BV Nhi TW cứu sống. 

Những thành công này thêm lần nữa khẳng định trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành tim mạch của BV Nhi TW nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc làm chủ các kỹ thuật cao về phẫu thuật tim mạch trẻ em…

Bệnh nhi nặng 1,7kg và mắc bệnh lý hiếm gặp với năm tổn thương tim bẩm sinh

Ngay từ khi còn trong bào thai, bé Nguyễn Trọng P. đã bị suy dinh dưỡng. Bé P. được sinh non ở tuần 37 và chỉ nặng 1,7kg, và điều đáng nói là vừa chào đời, bé P. đã bị tím tái, bão hòa oxy chỉ khoảng 15-20% (bình thường là 95%), xuất hiện tình trạng sốc tim và được chuyển ngay sang Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương để thở máy. Dù được hồi sức tích cực, toàn trạng của cháu bé vẫn rất nặng, bão hòa oxy của cháu chỉ lên được 25%.

TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, Trung tâm đã phẫu thuật thành công cho gần 400 trường hợp bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch, nhưng đây là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất, nhẹ cân nhất và phối hợp 5 tổn thương tim gồm chuyển gốc động mạch; hẹp rất nặng đường ra của tâm thất trái; thông liên thất lỗ lớn; ống động mạch mở nhưng không có khả năng trao đổi oxy; vách liên nhĩ bị gần như đóng kín, không có khả năng trộng máu. Đáng nói là hoàn cảnh gia đình cháu P. vô cùng đặc biệt, chính điều này cũng khiến các bác sĩ chịu không ít áp lực khi tiến hành phẫu thuật. Mẹ cháu P. đã xảy thai 2 lần trước đó, đây là lần thứ 3 mang thai và có lẽ cũng là cuối cùng. Chính vì lý do đó mà từ khi còn mang thai khi biết con bị suy dinh dưỡng và có bệnh lý tim mạch nhưng gia đình vẫn quyết giữ lại.

Cuu song benh nhi nhe can nhat mac benh tim bam sinh phuc tap
 TS Nguyễn Lý Thịnh Trường chia sẻ với phóng viên về hai ca phẫu thuật tim bẩm sinh đặc biệt tại Trung tâm tim mạch.

“Khi biết hoàn cảnh gia đình cháu P. như vậy, bản thân chúng tôi là bác sĩ cũng phải suy nghĩ rất nhiều về việc có nên phẫu thuật hay không. Nếu không phẫu thuật thì cháu có nguy cơ tử vong, còn nếu phẫu thuật với cân nặng chỉ 1,7kg thì quả thật cũng không phải điều đơn giản”, TS Trường cho biết.

Háo hức đón năm mới, nào ngờ mắc bệnh cực nguy

Qua câu chuyện của cô Lưu, bác sĩ nhắc nhở phải cảnh giác với căn bệnh mệnh danh "sát thủ mùa đông" – bóc tách động mạch chủ.

Gần đây, cô Lưu, 43 tuổi, ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, đang ngồi xem ti vi thì đột nhiên cảm thấy khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi đầm đìa, ngất xỉu trong thời gian ngắn và được gia đình đưa đến bệnh viện gần đó. Sau khi khám, bác sĩ xác nhận cô Lưu bị bóc tách động mạch chủ ở các mạch máu lớn của tim và trong tình trạng nguy kịch.

Hoại tử chi, đột tử vì tắc động mạch mùa rét

Nhiều bệnh nhân bị liệt, hoại tử ngón chân hoặc phải cắt bỏ cả chi mới biết mình bị bệnh tắc động mạch chi chứ không phải đau xương khớp. Mùa đông lạnh, ẩm gây co thắt mạch máu khiến bệnh tắc động mạch chi gia tăng từ 10 – 15%.

“Đây là căn bệnh phổ biến rất nhiều người mắc với biểu hiện chân tay lạnh, đau, chuột rút tưởng đau xương khớp mà không biết đó là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa tim mạch. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử chi, đặc biệt có thể gây tử vong do tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc toàn cơ thể” – BS Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nói.
Phải cắt chân nhiều lần mới phát hiện đúng bệnh

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.