Hôm nay, ngày 24/11, Quốc hội thông qua hai dự án luật quan trọng là Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Mai Loan
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hôm nay, ngày 24/11, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ.
Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi chiều 25/10 - Ảnh: VGP.
Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) đã chỉnh lý, bổ sung một số nội dung. Trong đó, đáng chú ý dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, người sử dụng dịch vụ viễn thông trong việc quản lý thông tin thuê bao, ngăn chặn, xử lý SIM không đúng thông tin thuê bao, cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi lừa đảo cụ thể tại điểm i, k, l và m khoản 2 Điều 13, điểm đ và e khoản 2 Điều 15.
Đồng thời, để tăng cường các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi lừa đảo, dự thảo Luật đã bổ sung quy định hành vi cấm sử dụng thiết bị, phần mềm xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông công cộng tại khoản 5 Điều 9.
Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến tại các phiên thảo luận.
>>> Mời quý độc giả xem video Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) chia sẻ về sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Thủ đô, "tất cả vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước":
Chính phủ đề xuất cơ chế đặc thù gỡ vướng các dự án giao thông
Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Thủ tướng xem xét quyết định giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án đường giao thông đi qua địa phương…
Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình (Ảnh: Quochoi.vn).
Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm là phương thức giám sát quan trọng của Quốc hội với những người được lấy phiếu tín nhiệm từ đầu nhiệm kỳ.
9h00 sáng 23/10/2023, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc.
Trước khi diễn ra phiên họp trù bị, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.
Chiều 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.
Các nhà khoa học kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có những quyết sách đột phá.
Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
Bên cạnh các đại biểu dự Đại hội (là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương), Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc có 21 đại biểu.
Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng đã thu hút sự quan tâm, đánh giá rộng rãi từ giới chuyên gia, truyền thông quốc tế.
Các nhà khoa học kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có những quyết sách đột phá.
Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, niềm tin của Nhân dân, của doanh nghiệp và của bạn bè quốc tế chính là nền tảng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội.
Chiều 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển của tỉnh.
Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.
Thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.