(Kiến Thức) - Trong dải ngân hà có hàng 100 tỷ ngôi sao, trong khi bằng mắt thường, chúng ta chỉ quan sát được khoảng 6.000 ngôi sao.
PV (ghi)
Hỏi: Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta có thể quan sát được tất cả các ngôi sao bằng mắt thường. Gần đây, tôi được biết có những ngôi sao phải dùng tới ống nhòm và kính thiên văn mới quan sát được. Những sao nào thì quan sát được bằng mắt thường, sao nào không? - Nguyễn Văn Đông (Vĩnh Hồ, Hà Nội).
Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam, trả lời: Đúng. Trong dải ngân hà có hàng 100 tỷ ngôi sao, trong khi bằng mắt thường chúng ta chỉ quan sát được khoảng 6.000 ngôi sao, một số lượng cực kỳ nhỏ. Các ngôi sao được chia theo cấp, cấp sao càng nhỏ thì độ sáng càng lớn.
Mắt thường có thể quan sát được những ngôi sao cấp 6 trong điều kiện quan sát tốt. Những ngôi sao sáng nhất và dễ quan sát nhất là cấp 1 (có 20 sao cấp 1, 53 sao cấp 2, 157 sao cấp 3, 506 sao cấp 4, 1.740 cấp 5, 5.170 sao cấp 6). Những ngôi sao cấp 7, 8... chúng ta phải dùng ống nhòm hoặc kính thiên văn mới có thể nhìn thấy.
- Hỏi: Tôi được biết bằng mắt thường có thể quan sát được sao Hỏa và sao Mộc. Quan sát chúng như thế nào? Trần Anh Hà (Vĩnh Hồ, Hà Nội).
Sao Mộc.
Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam cho biết: Hãy chú ý đến một ngôi sao mọc đỏ rực trên bầu trời, không nhấp nháy và trong vài tuần vị trí của ngôi sao này thay đổi rõ rệt trên nên trời. Đó chính là sao Hỏa. Sao Hỏa rất nổi bật và rất dễ tìm. Còn đối với sao Mộc, ngôi sao này chỉ sáng sau Sao Kim. Ánh sáng của sao Mộc chủ yếu là ánh sáng màu vàng bị phản xạ. Tuy nhiên, ánh sáng này ổn định và không nhấp nháy. Quan sát sau một thời gian thấy vị trí của nó thay đổi.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.