Nga hé lộ robot phun lửa không người lái trên chiến trường Ukraine

 Quân đội Nga đang được đưa vào trang bị các phương tiện tác chiến mặt đất không người lái mới đến chiến trường Ukraine.

Một bệ phóng robot của Nga được trang bị súng phun lửa Shmel đã được phát hiện tại chiến trường Ukraine. Hình ảnh tương ứng được kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ đăng tải.

Bức ảnh cho thấy một robot bọc thép bánh xích Kurier, được trang bị 10 ống phóng súng phun lửa. Robot đang được vận chuyển trên thùng xe tải. "Đây là chiếc xe đang di chuyển ra tiền tuyến. Chúng tôi sẽ không nêu rõ hướng đi, vì vậy đây sẽ là một bất ngờ đối với lực lượng Ukraine, điều mà họ rõ ràng đã lường trước", kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ viết.

Hình ảnh robot phun lửa mới của Nga trên xe di chuyển ra khu vực xung đột.

Theo như mô tả, dường như Cục thiết kế Kulibin đã bắt đầu thử nghiệm tại thực địa đối với phiên bản mới của nền tảng robot chiến trường Kuryer.

Hiện nay, các nhà thiết kế đã biến đổi phương tiện vận tải quân sự điều khiển từ xa phổ biến thành xe hỗ trợ hỏa lực chiến đấu - đây là một phiên bản thu nhỏ, không người lái của tổ hợp phun lửa tự hành hạng nặng Solntsepek.

Với mục đích này, một cụm gồm 8 súng phun lửa cầm tay (súng phóng đạn cháy nhiệt áp) dành cho bộ binh loại Shmel đã được lắp đặt trên nền tảng robot Kuryer.

Trước đây, trong một triển lãm quân sự Robotic Engineering cũng từng giới thiệu một robot với thiết kế tương tự. Thiết kế này không được đặt tên nhưng giới quan sát phương Tây tạm gọi là robot “mini-Solntsepyok”.

Thay vì sử dụng tên lửa nhiệt áp cỡ lớn, nền tảng này sử dụng vũ khí bộ binh như bệ phóng tên lửa "Shmel" được lắp trên khung đôi. Hệ thống có thể bắn tất cả các ống phóng cùng lúc hoặc tuần tự. Các nhà phát triển cho biết phương pháp này giúp giảm chi phí bằng cách sử dụng đạn dược bộ binh hiện có và đơn giản hóa việc nạp đạn.

580364393-122182964348558211-394134869243748186-n.jpg
20a576ce81f27d78d4a719cb6cb054c2.jpg
Thiết kế của robot tự hành được gọi là mini-Solntsepyok.

Khái niệm này bao gồm các tính năng vận hành tự động. Nếu mất liên lạc với người điều khiển, robot được thiết kế để tiếp tục di chuyển bằng định vị vệ tinh và các cảm biến tích hợp. Các nhà phát triển cũng tuyên bố nó có thể tự động quét chiến trường và tấn công mục tiêu, mặc dù tính khả thi của những khả năng này vẫn chưa chắc chắn.

Triển vọng cho những sản phẩm như vậy rất hứa hẹn, vì chúng nhỏ gọn, giá thành rẻ và có thể bảo vệ nhân sự khi họ ở tương đối xa tuyến tiếp xúc. Do hoạt động của UAV ở hậu phương, nguy cơ tổ hợp Solntsepek bị phá hủy là rất cao, trong khi đó "TOS mini" dựa trên nền tảng Kuryer có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế khả thi.

Nhà phát triển cũng xác nhận việc thử nghiệm phương tiện mới tại khu vực chiến sự, cùng với một bức ảnh chính thức hơn. Trước đó, nền tảng Kuryer được cung cấp làm bệ vận tải, phương tiện rải mìn, trạm tác chiến điện tử di động và robot hỗ trợ hỏa lực với súng máy và súng phóng lựu.

Sự nguy hiểm đáng sợ chỉ xếp sau vũ khí hạt nhân của vũ khí nhiệt áp.

Hỏa thần HIMARS thêm đáng sợ với nâng cấp tên lửa siêu thanh

Quân đội Mỹ có kế hoạch trang bị cho pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS khả năng bắn tên lửa siêu thanh Blackbeard GL.

Trong ngân sách năm tài chính 2026, Quân đội Mỹ đã phân bổ 25 triệu đô la cho Dự án HX3. Dự án này nhằm tích hợp hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất (GL) Blackbeard vào Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS.

Khoản tài trợ này theo sau các hoạt động thử nghiệm và nguyên mẫu trước đó và đánh dấu sự chuyển đổi chính thức của hệ thống sang giai đoạn Phát triển kỹ thuật và sản xuất siêu thanh (EMD).

Nga lần đầu tiên xác nhận tổn thất “hoả thần” TOS-2 ở Ukraine

Mặc dù TOS-2 được đặt trên khung gầm xe tải cơ động và linh hoạt hơn rất nhiều, tuy nhiên phương tiện này vẫn không thể tránh khỏi tổn thất trên chiến trường.

Nga lan dau tien xac nhan ton that “hoa than” TOS-2 o Ukraine
Theo nguồi tin từ Cổng thông tin quân sự và quốc phòng của Ukraine Defense Express, vào ngày 16/2/2025, một hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka của Nga đã bị phá hủy ở Ukraine, các nguồn tin chỉ ra rằng vũ khí này đã bị tấn công và phá huỷ gần Petrovka, Donetsk. Đây là lần đầu tiên phía Nga xác nhận mất vũ khí này. Ảnh Army Recognition 

Quân Nga đột ngột rút lui khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống

Quân Nga ở phía đông bắc Pokrovsk đột ngột rút lui, khi quân Ukraine nhận ra bom nhiệt áp đã trút xuống; quân Nga bắt đầu đóng vòng vây ở Kostiantynivka.

9.jpg
Vào ngày 21/8 truyền thông Nga đưa tin, các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra ở khu vực phía bắc Pokrovsk và khu vực thị trấn Rodinske. Mặc dù các video ghi lại hoạt động của lực lượng vũ trang cả hai bên, tại khu vực trên đã được đăng tải theo thời gian trực tuyến, nhưng thông tin đáng tin cậy về các khu vực do hai bên kiểm soát vẫn còn rất hạn chế.
az-4.jpg
Ở phía bắc của “mỏm đá” Dobropilya, sau cuộc tiến công bất ngờ từ ngày 11-14/8 của quân đội Nga (RFAF), quân đội Ukraine (AFU) đã phải huy động Quân đoàn Azov số 1 tinh nhuệ và nhiều đơn vị khác, để cố gắng ổn định mặt trận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới