Nga chỉ trích NATO tập trận ở miền tây Ukraine

(Kiến Thức) - Nga chỉ trích NATO tập trận ở miền tây Ukraine, với việc Điện Kremlin cảnh báo về hậu quả "bùng nổ" của cuộc tập trận này.

Khoảng 1.800 binh sĩ đến từ 18 quốc gia (trong đó có Ukraine) đã bắt đầu cuộc tập trận ngày 20/7 tại khu vực Lviv của Ukraine, gần biên giới với Ba Lan.
Nga chi trich NATO tap tran o mien tay Ukraine
Tướng NATO Ben Hodges phát biểu tại lễ khai mạc tập trận ở miền tây Ukraine.
Ngay lập tức, Nga chỉ trích NATO tập trận ở miền tây Ukraine, với việc Điện Kremlin cảnh báo về hậu quả "bùng nổ" của cuộc tập trận này.
Tại  lễ chào cờ, chỉ huy Các lực lượng Ukraine, ông  Oleksandr Syvak,  cho biết: "Cuộc  tập trận chung này ... hiển thị sự hậu thuẫn rộng rãi dành cho Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền”.
Cuộc tập trận Rapid Trident (Đinh ba chớp nhoáng) do Mỹ cầm đầu này  nhằm vực dậy tinh thần quân đội Ukraine trong cuộc xung đột  đã kéo dài 15 tháng ở miền đông Ukraine.
Cuộc tập trận của NATO ở miền tây Ukraine sẽ kéo dài chưa đầy  hai tuần, với sự tham dự của các nước thành viên và phi thành viên NATO. Ukraine hiện không phải là  thành viên NATO.
Các nhà phân tích cho  rằng cuộc tập trận này cũng gửi một thông điệp rõ ràng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Về phần mình, Điện Kremlin đã cực lực chỉ trích cuộc tập trận của NATO và nói rằng cuộc tập trận này đe dọa làm chệch hướng Thỏa thuận ngừng bắn Minsk.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói: "Cuộc tập trận quân sự này ... là một minh chứng rõ ràng về chiến lược khiêu khích của NATO nhằm hỗ trợ một cách rõ ràng các chính sách hiện hành của chính quyền Kiev ở miền đông Ukraine”.
Đáp lại, Hải quân Nga cho biết  một trong những tàu chiến của Hạm đội Biển Đen có trụ sở tại Bán đảo Crimea sẽ tiến hành tập trận phóng tên lửa vào ngày Chủ Nhật  (26/7) tới.
Trong những tháng gần đây, Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận ở khu vực sát  biên giới  với các nước Đông và Nam Âu.

Minh Châu (Theo DW)

Trung Quốc dùng tàu khảo cổ thâu tóm Biển Đông

(Kiến Thức) - Ngoài tàu Hải quân và Cảnh sát biển, việc sử dụng tàu khảo cổ là một phần trong chiến lược tổng thể thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc.

tàukhảo cổ

Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO

(Kiến Thức) - Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, người dân Ukraine sẽ phải đưa ra quyết định về việc có gia nhập NATO hay không trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

“Tôi cho rằng, người dân Ukraine nên quyết định gia nhập NATO hay không. Tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Người dân nước tôi sẽ đưa ra ý kiến về việc này”, Tổng thống Poroshenko trả lời phóng viên kênh tin tức iTele của Pháp.
Ukraine se trung cau dan y ve viec gia nhap NATO
 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Vào tháng 12/2014, Tổng thống Poroshenko đã ký dự luật hủy bỏ qui chế  không liên kết của Ukraine và nêu ý định gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tuyên bố, một cuộc trưng cầu dân ý về việc vào NATO sẽ được tổ chức trong vòng 6 năm tới.

Nhận định về tương lai quan hệ Mỹ-Cuba

(Kiến Thức) - Các chuyên gia phân tích trên thế giới đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm cũng như nhận định của họ về tương lai quan hệ Mỹ-Cuba.

Ngày 20/7, đánh dấu thời khắc chính thức khôi phục quan hệ Mỹ-Cuba vốn bị cắt đứt trong hơn 50 năm qua. Đây được coi là một trong những nỗ lực trong tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hôm nay (20/7), quốc kỳ Cuba đã tung bay giữa bầu trời Thủ đô Washington. Và phải đến tháng 8/2015, Ngoại trưởng John Kerry sẽ dự lễ thượng cờ ở La Habana để chính thức tái mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Cuba.
“Sự thay đổi triệt để” trong quan hệ Mỹ-Cuba

Đọc nhiều nhất

Tin mới